Đã xác định được danh tính chủ nhân xe tải kéo lê CSGT trên đường

author 14:13 12/12/2015

(VietQ.vn) - Lực lượng chức năng đã xác định được chủ nhân của chiếc xe tải kéo lê chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường khiến anh này bị trọng thương.

Liên quan đến vụ CSGT bị kéo lê trên đường, theo những tin tức mới cập nhật trên báo Vietnam+, vào trưa nay ngày 12/12, sau khi trích xuất camera giao thông, lực lượng chức năng đã xác định được chủ nhân của chiếc xe tải kéo lê đồng chí CSGT trên phố và địa điểm xảy ra vụ việc tại địa chỉ số 465 Nguyễn Văn Linh, Gia Lâm, Hà Nội.

Hiện trường ngay sau khi xảy ra vụ việc CSGT bị kéo lê trên đường hơn 20m dẫn đến trọng thương

Hiện trường ngay sau khi xảy ra vụ việc CSGT bị kéo lê trên đường hơn 20m dẫn đến trọng thương. Ảnh NLĐO

Thông qua điều tra biển số xe tải vi phạm, cơ quan chức năng đã xác định được chủ xe là Công ty TNHH sản xuất đồ gỗ Anh và Em, địa chỉ tại Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên. Hiện lực lượng chức năng đã thông báo cho công ty yêu cầu tài xế đến trình diện cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 10h sáng nay ngày 12/12 tại ngã tư Sài Đồng trên Quốc lộ 5 đoạn qua quận Long Biên (TP Hà Nội) đã xảy ra vụ chống người thi hành công vụ nghiêm trọng. Theo thông tin trên báo Người Lao Động, vào thời điểm trên, Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt (sinh năm 1984, cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 5, Công an thành phố Hà Nội), phát hiện một vụ va chạm giao thông giữa xe tải biển kiểm soát 89L-8211 và xe ôtô Toyota Vios biển kiểm soát 20A-000.55.

Đồng chí CSGT bị kéo lê trên đường dẫn tới chảy máu, bị chấn thương, quần áo rách bươm

Đồng chí CSGT bị kéo lê trên đường dẫn tới chảy máu, bị chấn thương, quần áo rách bươm. Ảnh Otofun

Bất chấp hiệu lệnh, tài xế xe tải đã rồ ga lao thằng vào Thượng úy Đạt khiến cĩ quan CSGT này ngã ra đường. Tiếp tục chạy, chiếc xe tải đã kéo lê Thượng úy Đạt đi khoảng gần 20m trên đường sau đó bỏ chạy theo hướng về nội thành Hà Nội.

Theo lãnh đạo đội CSGT số 5, nhận được tin báo, Đội CSGT số 5 đã khẩn trương đưa Thượng úy Đạt đi cấp cứu trong tình trạng áo quần bị kéo lê rách tả tơi, chảy máu. Đồng thời, đơn vị thông báo trên toàn tuyến truy bắt chiếc xe gây tai nạn. Được biết, chiếc xe tải vi phạm dạng xe tải trọng 1,25 tấn, có màu xanh, thùng sau bằng tôn mang BKS tỉnh Hưng Yên 89L - 0211.

Hiện viên thượng úy CSGT bị kéo lê trên đường đang trong tình trạng chấn thương nặng, khó thở

Hiện viên thượng úy CSGT bị kéo lê trên đường đang trong tình trạng chấn thương nặng, khó thở. Ảnh Vietnam+

Đáng chú ý, hiện tại thượng úy Đạt đã được đưa vào Bệnh viện Việt Đức để điều trị. Thông tin từ bệnh viện cho biết, hiện tại thượng úy CSGT bị kéo lê trên đường đang trong tình trạng bị chấn thương nặng, khó thở, các bác sĩ khoa cấp cứu đang tiến hành đưa đi chụp chiếu.

Nguyễn Yên (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang