CSGT đi xe sang đâm chết 2 dân quân: Nghi vấn biển số xe giả

author 06:32 07/12/2014

Theo Cục Đăng kiểm, biển số 29A-410.86 của chiếc xe BMW 750L mà thượng úy CSGT điều khiển gây tai nạn làm 8 dân quân chết và bị thương ở Bà Rịa - Vũng Tàu trùng với biển số chiếc Toyota Camry LE 4 chỗ do một phụ nữ ở Hà Nội sở hữu.

Ngay sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra làm 2 dân quân tử vong và 6 dân quân khác bị thương trên tuyến đường Mỹ Xuân - Hòa Bình, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình có người tử vong và thăm hỏi những người bị thương trong vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẩn trương huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người.

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xác minh rõ nguồn gốc BKS 29A-410.86 của phương tiện gây tai nạn, xác minh chủ phương tiện; khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật đối với người điều khiển phương tiện vi phạm trật tự ATGT đường bộ gây TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam và Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt, biển kiểm soát 29A-410.86 được cấp cho xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Toyota Camry LE do một phụ nữ ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội làm chủ sở hữu. Do đó, nghi vấn đặt ra là chiếc BMW 750L do Thượng úy Phạm Văn Tuân thuộc Đội Cảnh sát giao thông huyện Châu Đức điều khiển gây tai nạn gắn biển số giả? Sau khi gây tai nạn, Thượng úy Tuân đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Đức trình diện.

Chiều cùng ngày, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã có mặt tại Bà Rịa - Vũng Tàu để thăm thân nhân các gia đình bị nạn, nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác cứu chữa cho các nạn nhân bị thương. Đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia đã hỗ trợ cho mỗi người thiệt mạng 5 triệu đồng và mỗi người bị thương 2 triệu đồng. UBND huyện Châu Đức cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 3 triệu đồng.

Hiện có 2 nạn nhân bị thương nhẹ đã được xuất viện.

Lúc 1h30 sáng 6/12, hai nhóm dân quân của xã Láng Lớn và thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức đang đứng trên đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao (thuộc ấp Tân Giao, xã Láng Lớn) để cùng phối hợp tuần tra, trực canh, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn giáp ranh. 

Trong lúc các dân quân đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra thì bất ngờ bị chiếc ô tô đang đổ dốc ở chiều ngược lại, từ Hòa Bình đi Mỹ Xuân, lao thẳng vào với tốc độ rất nhanh. Chiếc ô tô hiệu BMW mang biển số 29A-410.86 này lao sang phần đường ngược lại, đâm trực diện vào tổ dân quân, dân phòng đang ngồi trên xe gắn máy. Chiếc ô tô lật ngửa lên trời sau khi húc vào cây xanh và trụ điện ven đường. Xe máy của tổ dân quân cũng bị hư nát.

Vụ tai nạn đã làm 2 người thiệt mạng tại chỗ là ông Hồ Xuân Thu (SN 1959) và ông Võ Xuân Đồng (SN 1975). Hai nạn nhân trên cùng là dân quân của xã Láng Lớn. 

Ngoài ra, 5 người bị thương là dân phòng, dân quân xã Láng Lớn và thị trấn Ngãi Giao được đưa đến bệnh viện cấp cứu, gồm: Nguyễn Văn Tân (SN 1969), Dương Văn Hoa (SN 1979), Dương Văn Hiếu (SN 1987), Nguyễn Văn Bình (SN 1980) và Mai Văn Quốc (SN 1982). Những người này bị đa chấn thương, gãy tay, chân… Nạn nhân Mai Văn Quốc bị thương nặng, nguy kịch đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường. 

 

Theo Dantri

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang