Những hình ảnh đẹp của Cảnh sát giao thông Hà Nội

author 07:11 08/03/2014

(VietQ.vn) - Từ ngày 6/3-6/4, Phòng CSGT TP.HN mở đợt cao điểm xử lý xe khách, taxi, xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong thời tiết mưa gió kéo dài, các chiến sĩ CSGT đội mưa làm nhiệm vụ.

Thực hiện chỉ thị số 01 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về năm "Trật tự văn minh đô thị", Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ- đường sắt công an thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch 16 mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xe khách, taxi, xe tải vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông từ 6/3 – 6/4.

Theo đó, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý xe khách, xe taxi, xe tải, xe môtô vi phạm các lỗi trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông như: tốc độ, lái xe sau khi đã sử dụng rượu bia, dừng, đỗ sai quy định, đi không đúng làn đường, phần đường, tránh vượt sai quy định, chở hàng quá trọng tải…

Địa bàn xử lý là các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố, xung quanh khu vực bến xe, nhà ga, cổng bệnh viện, trên các tuyến quốc lộ, các tuyến đường xung quanh khu vực chợ đầu mối, khu khai thác đất, đá, quanh các công trình xây dựng đang thi công…

Trung tá Lê Hồng Sơn (Đội CSGT số 14) cho biết để thực hiện tốt đợt cao điểm này, đội đã xây dựng kế hoạch và triển khai 3 tổ công tác, tăng cường tuần tra xử lý xe khách, xe tải, xe taxi, xe mô tô vi phạm luật lệ an toàn giao thông. Thời gian thực hiện từ 6h sáng - 22h đêm, chủ yếu tập trung vào các lỗi là đi quá tốc độ, nồng độ cồn trong hơi thở, đi không đúng phần đường, làn đường, xe tải chở quá tải, rơi vãi, xe mô tô đèo 3 người không đội mũ bảo hiểm.

Trong khoảng 1 ngày từ 6 – 7/3, đội đã xử lý khoảng 30 trường hợp vi phạm, chủ yếu vi phạm lỗi tốc độ, chở quá số người quy định, trong đó các trường hợp vi phạm, đội công tác sẽ lưu lỗi của xe đó vào máy tính, nếu tiếp tục vi phạm những lần sau sẽ thu giấy phép và đề xuất cắt hẳn giấy phép lái xe.

Thiếu tá Vũ Kiên Cường (Đội CSGT số 8) thì cho biết do đường trời mưa, trơn trượt nên rất dễ xảy ra tai nạn cho các phương tiện lưu thông trên đường. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đội tích cực tăng cường kiểm tra, xử phạt và nhắc nhở các xe vi phạm.

Trước đợt ra quân thực hiện đợt cao điểm này, vào ngày 3/3, các chiến sỹ đội CSGT số 8 (Hà Nội) phát hiện lái xe taxi  (BKS 30Y – 1062) của hãng taxi ABC bị một đối tượng khống chế. Tổ tuần tra đã đã phối hợp với công an huyện Phú Xuyên và quần chúng truy bắt đối tượng. Trong quá trình truy bắt, nam thanh niên nhiều lần dùng dao uy hiếp lực lượng chức năng và đe dọa tự sát. Sau gần 2 giờ đồng hồ thuyết phục, lực lượng đã bắt được đối tượng và đưa về công an huyện Phú Xuyên.

Một số hình ảnh các chiến sỹ CSGT đội mưa thực hiện đợt cao điểm xử lý xe khách, xe taxi vi phạm:

Dù trời mưa gió lạnh nhưng những chiến sỹ CSGT Hà Nội vẫn làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cao tốc

Kiểm tra xe khách trên tuyến

Hàng ngày các chiến sỹ CSGT cũng phải đối mặt với những nguy hiểm trên đường phố khi làm nhiệm vụ

Kiểm tra giấy tờ xe 

Lập biên bản đối với những lái xe vi phạm 

Tổ công tác làm việc rất nghiêm túc, chấp hành tốt các điều lệnh của ngành

Đối với những trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản xử lý và bị nhắc nhở

Thanh Thu

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang