Cục cảnh sát hình sự đề nghị truy tố 87 bị can ở "sới bạc khủng"

author 19:49 17/09/2013

Cục CSHS Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố 87 bị can vụ án “đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc” tại phố Chùa Dận (Từ Sơn, Bắc Ninh).

Cuối tháng 11/2012, hơn 200 cán bộ chiến sỹ Cục CSHS và CSCĐ Bộ Công an đã ập vào nhà nghỉ Tuấn Sơn, phố Chùa Dận bắt quả tang khoảng 100 người đang sát phạt dưới hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường cảnh sát thu giữ gần 6 tỷ đồng (hơn 5,5 tỷ đồng trên chiếu; 75 triệu đồng trong hòm tiền phế; hơn 270 triệu đồng trong các túi xách vứt lại hiện trường), cùng nhiều tang vật khác. Với quy mô hoạt động, sự khát nước của con bạc, sới đỏ đen này được đánh giá “khủng” nhất miền Bắc.

CQĐT xác định, sới bạc trên bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2012, do Dương Văn Đức (SN 1964, tức Đức vẩu, có 1 tiền án về tội tổ chức đánh bạc năm 2007) và Khuất Thị Hương (SN 1966, tức Hương Thống, giám đốc một Cty tư nhân) cầm đầu.

Theo phân công, Đức vẩu có “chuyên môn” nên chịu trách nhiệm điều hành trong sới bạc, còn Hương tìm, thuê địa điểm tổ chức sới. Mỗi ngày, sới hoạt động 2 ca sáng – tối (từ 12 giờ -15 giờ và từ 21 giờ - 24 giờ).

Để tránh sự theo dõi của cảnh sát, Đức – Hương liên tục thay đổi địa điểm tổ chức sát phạt và chỉ khách quen hoặc có người giới thiệu thì con bạc mới được vào chơi. Trước mỗi ca, các con bạc tập trung ở bến xe khách Đền Đô (Bắc Ninh), sau đó chủ sới bạc sẽ cử ô tô 16 chỗ ra đón. Con bạc tham gia sới phải nộp 1 triệu đồng/ca và khi đặt cửa ít nhất cũng phải 1 triệu đồng một lần.

Cùng việc chiêu mộ các đối tượng tiền án, tiền sự về làm hồ lì, cảnh giới…, Đức và Hương còn huy động cả con trai, con rể và em gái tham gia vào việc tổ chức sới bạc như: thu phế, kiểm tiền giúp hồ lỳ để tránh việc “nhân viên” biển thủ và “tín dụng đen”.

Cụ thể, trong ngày 29/11/2013, Khuất Thị Hường (em gái Hương Thống) cho vay được 60 triệu đồng, còn một đối tượng khác cho vay được 200 triệu đồng; mức lãi suất mà con bạc phải chịu là 10.000 đồng/triệu/ngày.

Theo tài liệu điều tra, “nhân viên” làm việc cho sới bạc này được hưởng “lương” từ 500 nghìn đồng – 1 triệu đồng/ca.

Đáng chú ý, trong số gần 70 bị can của vụ án bị truy tố về hành vi đánh bạc, có đến 28 con bạc nữ, gồm cả mẹ vợ Khánh “trắng” – bà Lương Thị Trang (SN 1942, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng).

Bà Trang có 4 tiền án, 5 tiền sự về hành vi đánh bạc. Trong thời gian tại ngoại để phục vụ điều tra, bà Trang lại bị Cục CSHS bắt tại sới bạc bên sông Cà Lồ vào 14/3/2013.

Lê Dương

Theo TP

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang