Manh mối quan trọng về côn đồ truy sát nhà báo ở Thái Nguyên
Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ nhà báo bị truy sát
Nhà báo bị côn đồ chặn xe, truy sát kinh hoàng nghi để trả thù
Tin mới vụ Phó phòng thời sự Đài PT-TH Thái Nguyên bị côn đồ chém
Hành động kỳ quặc của gã đàn ông lạ mặt trong bệnh viện
Bóc mẽ những chiêu trò biến tướng của tín dụng đen
Sáng 9/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án để điều tra sự việc nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (SN 1971, Phó Trưởng phòng Thời sự Đài PT-TH tỉnh Thái Nguyên) đã bị côn đồ truy sát khi đang trên đường đến cơ quan làm việc. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đang rà soát các manh mối liên quan để sớm truy bắt được các đối tượng gây ra cho nhà báo Nguyễn Ngọc Quang.
Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 7h sáng ngày 4/9, khi vợ chồng nhà báo Nguyễn Ngọc Quang trên đường lái xe ô tô mang BKS 97H-2797 đang trên đường đến cơ quan làm việc. Khi đến đoạn cầu Gia Bảy (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) thì bất ngờ bị hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chặn đầu xe và dùng dao, búa đập vỡ kính để truy sát.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (người nằm) tại bệnh viện
Bị hành hung bất ngờ nhưng nhà báo Nguyễn Ngọc Quang đã kịp mở cửa xe bên phụ và kéo vợ ra khỏi xe, chạy về phía nhà dân để tránh sự truy đuổi của 2 đối tượng côn đồ. Hậu quả, trên vùng vai, tay, thắt lưng nhà báo Nguyễn Ngọc Quang có 8 vết chém, trong đó có 2 vết thương sâu phải thực hiện tiểu phẫu. Còn vợ nhà báo Nguyễn Ngọc Quang là chị Phạm Kiều Nhi trong khi chạy bị chấn thương tại vùng cẳng chân.
Ngay sau đó, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cấp cứu. Sau một vài ngày điều trị, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang đã xin xuất viện về nhà điều trị.
Chiếc xe ô tô của nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị đập phá ở giữa ban ngày
Trao đổi về các đặc điểm nhận dạng cũng như những manh mối của nhóm côn đồ truy sát mình, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang cho biết, toàn bộ thông tin nhận diện, các chứng cứ quan trọng liên quan đến vụ việc nhóm côn đồ hành hung, gây ra cho mình, anh đã cung cấp cho cơ quan công an. Tuy nhiên, đây là vấn đề bí mật liên quan đến quá trình điều tra nên anh Quang không thông tin rộng rãi được.
H. Sơn