Cuối năm, mẹ con đại gia ngân hàng chi gần 500 tỷ đồng gia tăng quyền lực

author 09:34 26/12/2018

(VietQ.vn) - Mẹ con ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT VPBank vừa quyết định chi ra gần 500 tỷ đồng để tăng lượng sở hữu cổ phiếu VPB.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã CK: VPB) vừa thông báo kết quả giao dịch của ông Ngô Chí Dũng – Chủ tịch HĐQT và người nhà.

Theo đó, ông Ngô Chí Dũng đã mua vào thành công 8 triệu cổ phiếu VPB bằng giao dịch khớp lệnh trên sàn từ ngày 21/11-20/12. Sau giao dịch, ông Dũng nâng sở hữu của mình lên hơn 121,6 triệu cổ phiếu VPB, tương đương tỷ lệ 4,810% vốn điều lệ ngân hàng.

cuoi-nam-me-con-dai-gia-ngan-hang-chi-gan-500-ty-dong-gia-tang-quyen-luc

 Ông Ngô Chí Dũng.

Trong khi đó, bà Vũ Thị Quyên - mẹ ông Dũng cũng mua vào thành công 13 triệu cổ phiếu VPB từ ngày 21/11-20/12 bằng giao dịch khớp lệnh trên sàn. Sau giao dịch, bà Quyên sở hữu hơn 120,7 triệu cổ phiếu VPB, tương đương với 4,771% vốn điều lệ ngân hàng.

Cùng với hơn 125 triệu cổ phiếu của bà Hoàng Anh Minh (vợ ông Dũng), gia đình Chủ tịch HĐQT VPB hiện đang nắm tới hơn 367 triệu cổ phiếu VPB, tương đương tỷ lệ sở hữu ở mức 14,5%.

Theo tìm hiểu của PV, trong khoảng thời gian khớp lệnh giao dịch trên (tức từ ngày 21/11-20/12), giá cổ phiếu VPB giao dịch quanh vùng giá từ 20 nghìn đồng đến 22.800 đồng/cp.

Như vậy, ước tính, ông Ngô Chí Dũng đã bỏ ra khoảng từ 160 tỷ đến hơn 182 tỷ đồng, còn mẹ ông ước chi khoảng từ 260 tỷ đến 300 tỷ đồng. Tổng chung, 2 mẹ con vị đại gia ngân hàng VPB đã chi ra khoảng 500 tỷ cho đợt giao dịch này.

Trong danh sách người giàu Việt trên sàn chứng khoán, hiện bà Hoàng Anh Minh có khối tài sản 2.450 tỷ đồng, đứng ở vị trí thứ 20; bà Vũ Thị Quyên đứng vị trí thứ 22 với 2.366 tỷ đồng còn ông Ngô Chí Dũng giữ vị trí thứ 23 với 2.228 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản trên sàn của gia đình ông Dũng là hơn 7.000 tỷ đồng.

Lâm Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang