Cuối thế kỷ 21 nhiệt độ Việt Nam tăng hơn 2 độ C

author 16:18 17/04/2013

(VietQ.vn) – Nếu khí thải nhà kính thấp, nhiệt độ trung bình của Việt Nam sẽ tăng lên 2 độ C. Miền Bắc tăng nhanh hơn miền Nam.

TP.HCM sẽ ngập 20%

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố “Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở Việt Nam”.

Sẽ có thêm nhiều ngày nắng nóng trên 30 độ C ở Việt Nam.
Sẽ có thêm nhiều ngày nắng nóng trên 30 độ C ở Việt Nam.

Theo đó, nếu khí thải nhà kính thấp, đến cuối thế kỷ này, nhiệt độ trung bình sẽ tăng 1,6 – 2,2 độ C. Lượng mưa tăng 6%.  Trung bình toàn dải ven biển Việt Nam sẽ bị nước biển tràn 49 – 64 cm.

Nếu khí thải nhà kính ở mức trung bình, nhiệt độ sẽ tăng 2 – 3 độ C vào cuối thế kỷ 21. Khu vực Hà Tĩnh – Quảng Trị có nhiệt độ tăng nhanh hơn các nơi khác, tăng xấp xỉ 4 độ C. Số ngày có nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C tăng từ 15 đến 30 ngày. Lượng mưa cả nước tăng đến 7%. Nước biển dâng 57 – 73 cm, nhấn chìm nhiều phần đất từ Cà Mau đến Kiên Giang.

Nếu khí thải nhà kính ở mức cao, nhiệt độ trung bình cả nước có thể tăng tới 4 độ C, lượng mưa tăng đến 10%, nước biển dâng đến 95 cm, làm ngập gần 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long, trên 10% đồng bằng sông Hồng và trên 20% diện tích TP Hồ Chí Minh bị ngập. Hệ thống đường sắt, cầu, cống…đều bị ảnh hưởng nặng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang cùng các cơ quan khác thực hiện các chương trình giảm phát thải nhà kính, sử dụng năng lượng tiết kiệm…để chống biến đổi khí hậu.

Lên án những kẻ phá rừng...thành đại gia

Trao đổi với Chất lượng Việt Nam sáng 17/4, GS Trần Thục, Viện trưởng viện Khoa học Khí thượng Thủy văn và Môi trường cho biết, việc tàn phá rừng là tội ác và các nhà khoa học lên án những kẻ đã phá rừng, đặc biệt là những kẻ mà giờ đây có thể trở thành “đại gia”. Vì thế, các nhà khoa học mong muốn pháp luật phải nghiêm trị.

Phương Đông

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang