Cướp ngân hàng ở Trà Vinh: Nghi phạm dùng súng thật hay súng giả?

author 05:46 07/05/2017

(VietQ.vn) - Liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Trà Vinh, nghi phạm Lê Lâm Hưng khai báo dùng súng giả mua tại chợ Kim Biên (TP. Hồ Chí Minh) để khống chế nhân viên ngân hàng.

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, chiều qua ngày 6/5, công an đã bắt giữ đối tượng Lê Lâm Hưng (29 tuổi, quê thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh). Lê Lâm Hưng là nghi phạm gây ra vụ cướp tại trụ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Ban chuyên án đã khám xét nơi làm việc và nơi ở của nghi phạm và thu giữ nhiều tang vật trong vụ án.

 Số tiền công an thu được tại ở ở của nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Trà Vinh. Ảnh công an

 Số tiền công an thu được tại nơi ở của nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Trà Vinh. Ảnh công an

Theo thông tin trên báo VietNamNet, sau khi hoàn tất lấy lời khai, thu hồi những tang vật và các thủ tục có liên quan, nghi phạm Lê Lâm Hưng được dẫn giải về thành phố Trà Vinh để tiếp tục điều tra.

Theo cơ quan công an, thời điểm gây án, Hưng dùng chiếc xe gắn máy Sirius mượn của một người bạn, công an đã tạm giữ chiếc xe này và sẽ làm việc với chủ phương tiện để xác minh có hay không chuyện tiếp tay cho nghi phạm Hưng gây án.

Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, khẩu súng gây án là súng bắn bi, được nghi phạm mua ở chợ Kim Biên, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi cướp tiền thành công, Hưng vẫn tiếp tục đi làm việc bình thường để tránh bị những người xung quanh nghi ngờ.

 Chân dung nghi phạm cướp ngân hàng ở Trà Vinh. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

 Chân dung nghi phạm cướp ngân hàng ở Trà Vinh. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Bộ quần áo màu đen mặc khi đi cướp tại ngân hàng Vietcombank đã bị Hưng đã phi tang. Chiếc túi Hưng sử dụng để đựng tiền được cắt ra thành nhiều mảnh nhỏ và phi tang trong khu vực dự án Nhà máy nhiệt điện…

Số tiền cướp được, nghi phạm sử dụng phần lớn tiền Việt Nam đồng (khoảng 1,6 tỷ đồng) để trả nợ, số còn lại là ngoại tệ nghi phạm giấu ở cơ quan. Theo lời khai của Hưng, do cá độ bóng đá, cờ bạc nên nợ tiền, vì vậy thanh niên này nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Sản xuất tôm giống công nghệ cao tại Trà Vinh sẽ đạt 5,5 tỷ con/năm(VietQ.vn) - Đây là Trung tâm sản xuất tôm giống công nghệ cao đầu tiên tại tỉnh Trà Vinh với năng lực sản xuất đảm bảo đáp ứng nhu cầu về tôm giống cho nghề nuôi tôm nước mặn và nước lợ của tỉnh Trà Vinh hiện nay.

Báo Infonet đưa tin, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Hình sự (C45 - Bộ Công an) cho biết: Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp cùng Công an tỉnh Trà Vinh lấy lời khai nghi can, làm rõ vụ cướp trên.

Trước đó, chiều 26/4, một nam thanh niên mặc áo khoác đen trùm kín đầu, đeo khẩu trang, dùng súng ngắn xông vào đe dọa các nhân viên ngân hàng Vietcombank chi nhanh thị xã Duyên Hải và cướp đi 1,580 tỷ đồng và 35.900 USD.

Ánh Ngân (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang