Cựu phi hành gia NASA: Chúng ta chưa tìm thấy người ngoài hành tinh vì họ ở quá xa

author 19:05 08/06/2017

(VietQ.vn) - Một cựu phi hành gia NASA, người từng đảm nhiệm vai trò chỉ huy ở Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) tin rằng người ngoài hành tinh vẫn còn ở “ngay ngoài kia” nhưng con người chưa tìm thấy.

Cựu phi hành gia NASA Leroy Chiao tin rằng người ngoài hành tinh là có thật.

Theo Daily Star, đây là lời nhận định của phi hành gia kỳ cựu Leroy Chiao trong chuyến thăm đến trường Đại học Wollongong ở New South Wales (Úc), để trò truyện với các sinh viên.

Khi còn là chỉ huy ISS, ông Chiao đã dành nhiều tháng trong vũ trụ để tìm kiếm người ngoài hành tinh.

“Tôi nghĩ rằng có sự sống ngoài hành tinh phong phú ở ngoài kia, bao gồm cả dạng sống với trí thông minh. Lý do mà chúng ta chưa tìm thấy họ là vì khoảng cách quá xa”, phi hành gia kỳ cựu Chiao nói.

Những phát hiện gần đây về dấu hiệu của nước ở mặt trăng của sao Thổ, axit amin trên sao chổi khiến ông không còn nghi ngờ gì nữa về sự tồn tại của sinh vật ngoài hành tinh. NASA hồi tháng 4 chính thức xếp Enceladus, mặt trăng của sao Thổ, vào những địa điểm có khả năng tồn tại sự sống ngay trong Hệ Mặt trời. 

Leroy Chiao từng đảm nhiệm vai trò chỉ huy ở Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Trạm vũ trụ ISS bay xung quanh Trái đất mỗi 90 phút và các phi hành gia có 16 lần nhìn thấy Mặt trời lặn và mọc mỗi ngày.

“Tôi không nghĩ rằng có ai đó bay vào không gian mà không nắm được những kiến thức cơ bản về sự sống”, ông Chiao nói. “Khi nhìn Trái đất từ trạm vũ trụ, tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng tuyệt đẹp nhất, đẹp hơn cả tranh vẽ”.

“Trái đất trông thật yên bình khi nhìn từ trên cao, nhưng ẩn sâu dưới đó là chiến tranh, nạn đói và xung đột. Điều này giúp tôi cảm nhận tầm quan trọng của cuộc sống”.

TL 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang