Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck chính thức ra hầu tòa
Cựu thủ tướng Yingluck bị ‘giam lỏng’ ở Thái Lan
Số mệnh chung của hai anh em cựu Thủ Tướng nhà Shinawatra
Uy thế gia tộc cựu Thủ tướng Thái Lan Shinawatra tiếp tục bị lung lay
Ấn Độ: Nữ y tá hôn mê 42 năm vì bị hiếp dâm đã qua đời
Vụ các băng đảng mô tô đấu súng: 170 người bị buộc tội
Báo VOV đưa tin, nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan đã bị ép từ chức hồi tháng 5/2014 và bị cấm hoạt động chính trị trong vòng 5 năm sau những cáo buộc tham nhũng, cho dù bà một mực phủ nhận những tội danh này và cho rằng có động cơ chính trị đằng sau những cáo buộc bà. Nếu bị kết án, bà Yingluck có thể sẽ phải lĩnh án tới 10 năm tù.
Bà Yingluck đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc nhằm vào bà, và cho đó là âm mưu chính trị. Bà khẳng định không liên quan đến các hoạt động thường ngày trong kế hoạch thu mua lúa gạo và khẳng định luôn coi đây là một nỗ lực nhằm trợ giúp người nghèo khó ở nông thôn, Dân Trí cho hay.
Chương trình trợ giá lúa gạo của Thái Lan dưới thời bà Yingluck đã thu mua lúa gạo của nông dân cao gấp đôi giá trị trường, gây thiệt hại hàng tỷ USD của chính phủ. Nông dân ở các vùng nông thôn chính là lực lượng ủng hộ chính của nhà Sinawatra.
Cựu Thủ tướng Thái Lan nhận hoa của người ủng hộ trước khi bước vào phiên xét xử. Ảnh BBC
Paul Chambers, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á tại Chiang Mai (Thái Lan), nhận định việc đưa ra xét xử bà Yingluck là động thái mới nhất của chính quyền quân sự Thái Lan nhằm loại bỏ vĩnh viễn gia tộc Shinawatra ra khỏi đời sống chính trị của quốc gia này.
Nếu bà Yingluck bị kết án tù, lịch sử dường như lặp lại với nhà Shinawatra, nghĩa là 2 anh em bà Yingluck đều lên tới chức vị cao và kết thúc sự nghiệp chính trị bằng những phán quyết của Tòa án.
Anh trai của bà, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính diễn ra vào năm 2006. Ông Thaksin cũng bị kết án tù 2 năm, tuy nhiên hiện nay ông sống lưu vong ở nước ngoài.
Đinh Ly (T/h)