Đà Nẵng chi 6.000 tỷ đồng để thu hồi tài sản của Vũ 'nhôm' và xử lý nhà máy thép ô nhiễm

author 09:05 11/07/2018

UBND TP.Đà Nẵng dự kiến chi tổng cộng 6.000 tỷ đồng thực hiện các dự án thu hồi đất đai và di dời 2 nhà máy thép gây ô nhiễm.

Ngày 10/7, tin nhanh từ văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, Chủ tịch UBND Huỳnh Đức Thơ vừa có Báo cáo số 161/BC-UBND về danh mục các dự án trọng điểm, mang tính động lực cần tập trung triển khai từ năm 2016-2020. Báo cáo gửi đến Chính phủ, các bộ ngành Trung ương.

Theo đó, trong giai đoạn tới đây, TP.Đà Nẵng sẽ chú trọng vào 40 dự án mang tính động lực với tổng mức đầu tư lên đến gần 70.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn này, TP.Đà Nẵng dự kiến bố trí khoảng 18.000 tỷ đồng. Cụ thể, khoảng 8.000 tỷ đồng đã được bố trí, còn khoảng 10.000 tỷ đồng đang thiếu hụt, chưa cân đối.

Dự án bến du thuyền của Phan Văn Anh Vũ.

Sự thiếu hụt này chủ yếu đến từ các dự án quy mô khủng đang chuẩn bị thực hiện ở địa phương này. Tuy nhiên, đáng nói, thay vì triển khai, đây là nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án thu hồi, mà cụ thể là dự án thu hồi 7 lô đất, trên địa bàn (5.000 tỷ đồng) và dự án đền bù di dời 2 nhà máy thép Dana Úc, Dana Ý (1.000 tỷ đồng).

Hai nhà máy thép Dana Úc, Dana Ý cùng nằm trên địa bàn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng. Trải qua gần 10 năm hoạt động, 2 nhà máy liên tục bị người dân tố cáo gây ô nhiễm trầm trọng. Sau những bất nhất trong việc di dời dân hay di dời nhà máy, đến nay, TP.Đà Nẵng đã yêu cầu 2 công ty này đổi mới công nghệ. Tới đây, chính quyền sẽ lên kế hoạch di dời 2 nhà máy này khỏi khu dân cư.

Để di dời 2 nhà máy thép, TP.Đà Nẵng dự chi 1.000 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, về dự án thu hồi 7 lô đất trên địa bàn TP.Đà Nẵng, đây là các dự án đa phần đã "treo" trong suốt nhiều năm qua, gây nhếch nhác, phản đối trong dư luận hoặc có nhiều dự án khi triển khai đã vi phạm, ảnh hưởng đến quy hoạch chung của TP. Điều đáng nói, cả 7 dự án này đều tọa lạc trên những phần đất có giá trị hàng ngàn tỷ đồng.

Đó là, dự án khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu, dự án DAP-DAP 1–DAP 2, dự án Khu du lịch ven biển IVC, dự án Nhà hàng và bến du thuyền Nam cảng sông Hàn, dự án Khu phức hợp Đà Nẵng Center, dự án Viễn Đông Meridian và khu đất bên cạnh công viên APEC. 

Trong số này, dự án khu du lịch ven biển IVC và dự án Nhà hàng và bến du thuyền Nam cảng sông Hàn đều thuộc về các công ty thành viên do Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") nắm phần đa cổ phiếu.

Việc triển khai các dự án sẽ được xem xét phân kỳ thành từng giai đoạn và xem xét ý kiến của các chủ đầu tư. Về nguồn vốn, với khoảng 10.144 tỷ đồng thiếu hụt, UBND TP.Đà Nẵng đề xuất sử dụng các nguồn vốn để cân đối bổ sung khoảng 4.432 tỷ đồng, còn thiếu 5.712 tỷ đồng để đầu tư trong kế hoạch trung hạn 2016-2020.

Để bổ sung nguồn vốn đầu tư còn thiếu này, chính quyền TP.Đà Nẵng đề xuất phương án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương khoảng 3.000 tỷ đồng và rà soát lộ trình triển khai các dự án động lực theo nguồn lực thực tế của địa phương. 

Theo Người đưa tin

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang