Chất lượng sống

Du lịch

Đà Nẵng, Khánh Hòa mạnh tay xử lý vi phạm trong hoạt động du lịch

author 14:05 07/07/2016

(VietQ.vn) - UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa đã đưa ra các giải pháp kiểm soát những sai phạm trong lĩnh vực du lịch tại địa phương trong thời gian qua.

Theo ANTV, Ngày 6/7, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 người quốc tịch Trung Quốc (5 nữ, 1 nam) do có hành vi vi phạm quy định “Người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam”. 

Mỗi người bị phạt 20.000.000 đồng và buộc phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế. Cùng với quyết định xử phạt hành chính trên, UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị tập trung kiểm tra, rà soát hoạt động du lịch trên địa bàn, nhất là hoạt động hướng dẫn viên tiếng Trung không được cấp phép. Các ngành liên quan tiếp tục theo dõi các trường hợp người nước ngoài hoạt động Kinh doanh lữ hành quốc tế trái phép đã xử lý, nhắc nhở; nếu phát hiện tái phạm thì đề nghị với Cục Quản lý xuất nhập cảnh tiến hành các biện pháp trục xuất, cấm nhập cảnh.

Không những thế, các hướng dẫn viên người Trung Quốc còn 'xuyên tạc' lịch sử Việt Nam, theo phản ánh của một số khách du lịch
Các hướng dẫn viên người Trung Quốc còn 'xuyên tạc' lịch sử Việt Nam, theo phản ánh của một số khách du lịch. Ảnh: Vietnamnet.vn
 

Theo VN Media, trong thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan có liên quan tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp cụ thể để sớm chấn chỉnh hoạt động này với tinh thần kiên quyết, không phân biệt quốc tịch của du khách, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch của thành phố Đà Nẵng, nhằm đảm bảo môi trường du lịch lành mạnh, văn minh; góp phần thực hiện tốt chủ trương thành phố “4 an”.

Cụ thể, tăng cường triển khai công tác kiểm tra xác định các đơn vị, cá nhân có nghi vấn hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên trái phép trên địa bàn thành phố. Xử lý nghiêm đối với các đơn vị lữ hành, khách sạn, hướng dẫn viên Việt Nam có hành vi tiếp tay cho người nước ngoài hoạt động lữ hành quốc tế trái phép. Tiếp tục theo dõi các trường hợp người nước ngoài hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế trái phép đã xử lý, nhắc nhở; nếu phát hiện tái phạm thì đề nghị với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh tiến hành các biện pháp trục xuất, cấm nhập cảnh.

Những vi phạm này đã ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của các hướng dẫn viên người ViệtNhững vi phạm này đã ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của các hướng dẫn viên người Việt.

Cùng với thành phố Đà nẵng, tỉnh Khánh Hòa cũng vừa có cuộc họp đưa ra các giải pháp kiểm soát những sai phạm trong lĩnh vực du lịch tại địa phương trong thời gian qua. Hiện tại tỉnh Khánh Hòa có 40 đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế, trong đó có 27 đơn vị phục vụ khách Trung Quốc.

Thời gian qua, đã có 1 đơn vị bị Tổng cục Du lịch Việt Nam thu hồi giấy phép vì có nhiều sai phạm, 1 đơn vị cũng đang xin tạm ngưng hoạt động. Sắp tới, Khánh Hòa sẽ lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành do 2 Sở du lịch và Công Thương chủ trì để kiểm tra trên lĩnh vực du lịch và hoạt động kinh doanh của các cơ sở mua bán phục vụ du khách.

Bên cạnh đó, đã có 7 trường hợp người nước ngoài làm việc trái phép tại tỉnh Khánh Hòa bị yêu cầu xuất cảnh khỏi Việt Nam. Tuy nhiên, với nhiều trường hợp khác, ngành chức năng chỉ có thể xử phạt hành chính. Về việc này, tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ tổ chức cho các đơn vị du lịch lữ hành ký cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Trong thời gian qua, tình trạng bán tour trái phép, các đơn vị lữ hành quốc tế có nhiều sai phạm, hướng dẫn viên người nước ngoài làm việc trái phép tại tỉnh Khánh Hòa xảy ra khá phổ biến, theo vtv.vn.

Là một tỉnh phát triển mạnh về du lịch của Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa cũng vào cuộc để xử lý các sai phạm trong hoạt động du lịch Là một tỉnh phát triển mạnh về du lịch của Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa cũng vào cuộc để xử lý các sai phạm trong hoạt động du lịch.

Kinh doanh đồ chơi Trung Quốc, cậu bé 14 tuổi kiếm hơn 200 triệu/ tuần(VietQ.vn) - Cậu bé 14 tuổi người Úc đã thu về hơn 200 triệu đồng mỗi tuần chỉ nhờ việc Kinh doanh đồ chơi Trung Quốc trên eBay.

Minh Lý (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang