‘Nhân tài’ Đà Nẵng phải bồi thường gần 2 tỷ đồng vì tự ý nghỉ việc

author 14:46 27/11/2015

(VietQ.vn) - Ông Lê Tuấn Anh buộc bồi hoàn số tiền hơn 1,7 tỷ đồng do bị toà xác định vi phạm cam kết sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố Đà Nẵng.

Theo những tin tức mới nhất trên báo VnExpress, ngày 26/11, TAND TP Đà Nẵng trong phiên xử sơ thẩm vụ kiện dân sự đã buộc bị đơn Lê Tuấn Anh (29 tuổi), học viên thuộc Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án 922) của thành phố Đà Nẵng, phải bồi hoàn hơn 1,768 tỷ đồng cho thành phố.

Theo nội dung khởi kiện, ông Lê Tuấn Anh được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt tham gia Đề án 922, cấp kinh phí cho đi học đại học ngành Kỹ sư Hệ thống thông tin và viễn thông tại Đại học Công nghệ Compiègne (Pháp) từ đầu năm 2006. Theo cam kết, sau khi tốt nghiệp đại học, ông Tuấn Anh phải về làm việc cho thành phố trong thời gian 7 năm trở lên và chấp hành sự phân công công tác của tổ chức. Tổng số tiền "nhân tài" này đã nhận là hơn 919 triệu đồng.

Phiên tòa xử trường hợp ông Lê Tuấn Anh do vi phạm hợp đồng Đề án 922 của thành phố Đà Nẵng

Phiên tòa xử trường hợp ông Lê Tuấn Anh do vi phạm hợp đồng Đề án 922 của thành phố Đà Nẵng. Ảnh VNE

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Tuấn Anh được Ban chỉ đạo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho phép được chậm thực hiện nghĩa vụ cho thành phố đến hết tháng 9/212, để tiếp tục học thạc sĩ tại trường Đại học Công nghệ Compiègne bằng nguồn kinh phí tự túc. Sau đó ông Tuấn Anh bỏ dở việc học vì không lo đủ kinh phí.

Khi về thực hiện nghĩa vụ làm việc cho thành phố, ông Tuấn Anh được bố trí công tác tại Phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và truyền thông từ tháng 3/2012. Tuy nhiên làm việc được một thời gian, bị đơn bị đơn vị kỷ luật vì chưa nghiêm túc tuân thủ các quy định, quy chế của cơ quan và nhiều lần tự ý nghỉ việc.

Tháng 7/2013, ông Tuấn Anh xin chuyển sang công tác tại Phòng nghiên cứu phát triển thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và truyền thông Đà Nẵng). Hai tháng sau, bị đơn gửi đơn lên Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để xin đi học tiếp thạc sĩ năm thứ hai ở nước ngoài bằng nguồn kinh phí tự túc, nhưng không được thành phố đồng ý.

Mặc dù không được thành phố Đà Nẵng chấp thuận, ông Tuấn Anh vẫn tự ý nghỉ việc. Đến tháng 12/2013, Sở Thông tin Truyền thông có thông báo kỷ luật, buộc thôi việc ông Anh, do tự ý bỏ việc liên tiếp 40 ngày. Chính vì vậy, ngày 7/10/2014  thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định chấm dứt tham gia Đề án đối với ông Lê Tuấn Anh, đồng thời buộc ông Anh phải bồi hoàn gấp đôi toàn bộ kinh phí đã nhận, tương ứng với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Theo kết quả của phiên tòa sơ thẩm, ông Lê Tuấn Anh phải bồi hoàn hơn 1,7 tỷ đồng cho thành phố Đà Nẵng

Theo kết quả của phiên tòa sơ thẩm, ông Lê Tuấn Anh phải bồi hoàn hơn 1,7 tỷ đồng cho thành phố Đà Nẵng. Ảnh minh họa

Đến nay, gia đình mới hoàn trả được 70 triệu đồng. Số tiền còn lại mà gia đình ông Anh phải bồi hoàn là hơn 1,7 tỷ đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Lê Thị Phương, mẹ của ông Lê Tuấn Anh trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, xin được bồi hoàn dần khoản kinh phí mà gia đình đã nhận hơn 919 triệu đồng nhưng không được tòa chấp thuận.

Bà Lê Thị Phương nói: “Giờ mình là bị đơn có 15 ngày kháng án thì tiếp tục viết gửi lên Toàn phúc thẩm xin bồi hoàn lại số tiền thành phố đã cho cháu đi học, trả dần theo thu nhập của mình - số tiền 919 triệu đồng mà trả được 70 triệu đồng”.

Trước đó, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã xét xử sơ thẩm 8/16 học viên bị Trung tâm nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố khởi kiện do vi phạm hợp đồng Đề án 922, buộc bồi hoàn tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng. Cả 8 trường hợp này đều có đơn xin kháng cáo, báo VOV đưa tin.

Thanh Huyền (T/h)

 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang