Đà Nẵng: Trình diễn pháo hoa quốc tế vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

author 07:12 29/03/2015

(VietQ.vn) - Cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế (DIFC) tại Đà Nẵng với chủ đề “Đà Nẵng - Bản giao hưởng sắc màu” sẽ diễn ra vào 2 đêm 28 và 29/4/2015, trùng với dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, trình diễn pháo hoa Đà Nẵng - Bản giao hưởng sắc màu có 5 đội đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tranh tài.

Trong đó, đội chủ nhà Việt Nam có đại diện là Đội pháo hoa Đà Nẵng, đại diện châu Á. 4 đội tham dự đến từ các nước như: Nam Phi với sự tham gia của Công ty Fireworks for Africa, đại diện châu Phi; Hoa Kỳ là công ty Pyrotechnico, đại diện châu Mỹ; Australia với Công ty Howard & Son Fireworks, đại diện châu Úc và Ba Lan là Công ty Surex Firma Rodzinna, đại diện châu Âu.

Cảng sông Hàn tiếp tục được là vị trí thuận lợi để trình diễn "Bản giao hưởng sắc màu". Các đội sẽ trình diễn trong thời gian 20 phút - 22 phút trên nền nhạc tự chọn. 

Đà Nẵng: Trình diễn pháo hoa quốc tế vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - Bản giao hưởng sắc màu sẽ diễn ra vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Đoàn Nguyên

Riêng đội Việt Nam, Đội pháo hoa Đà Nẵng chọn kịch bản nhạc nền dựa trên nền nhạc và lời có sẵn, gồm 4 phần với 4 nội dung tương ứng, hướng đến chủ đề chung của DIFC 2015 - Bản giao hưởng sắc màu.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng cho biết, DIFC 2015 năm nay có nhiều đổi mới về nội dung, tiêu chí đánh giá, chấm điểm sẽ ưu tiên ý tưởng, sự đa dạng và chủ đề của màn trình diễn; sự phong phú, đa dạng về màu sắc; tính độc đáo và chất lượng của màn trình diễn, quy mô và số lượng hiệu ứng; sự đồng bộ giữa âm thanh và hình ảnh, sự phù hợp của nhạc với hình ảnh của pháo hoa.

Hiện Đà Nẵng đã thống nhất phương án xây dựng khán đài phục vụ DIFC 2015, gồm hai khu: Khu khán đài A, B ở đường Trần Hưng Đạo, đối diện khu vực trình diễn, với sân khấu chính có sức chứa 17.650 chỗ ngồi và khu khán đài C ở đường Trần Hưng Đạo về phía Bắc khu khán đài A, B, với sức chứa 14.350 chỗ ngồi.

Ban tổ chức DIFC 2015 dự kiến sẽ bán 10.300 vé/đêm xem pháo hoa tại các khán đài B3, B4, C1. Giá vé theo từng khán đài lần lượt là 500.000 đồng, 400.000 đồng và 300.000 đồng/người/đêm.

Tuy nhiên, du khách và người dân có thể xem miễn phí tại nhiều điểm khác, như khu vực trên cầu sông Hàn, cầu Thuận Phước, phía dọc bờ kè hai bên sông Hàn, vỉa hè hai tuyến đường Bạch Đằng và Trần Hưng Đạo, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý.

Được biết, hiện đã có hơn 40 đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia tài trợ 26 tỷ đồng cho DIFC 2015. Chương trình sẽ được hình trực tiếp trên sóng truyền hình trung ương và địa phương, DIFC 2015 còn được quảng bá trên các kênh quốc tế, như Star Wold, National Geographic, BBC World.

Nguyễn Nam


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang