Chất lượng sống

Văn hóa

Những ‘bóng hồng’ từng đi qua cuộc đời đại gia Hà Dũng giờ ra sao?

author 13:57 04/07/2016

(VietQ.vn) - Từng có một thời gian gắn bó với đại gia Hà Dũng nhưng sau khi chia tay, người tỏa sáng trong sự nghiệp, người lại chìm trong nước mắt và thị phi.

Sự kiện: Ngôi sao

Đại gia Hà Dũng (sinh năm 1952) là một nhạc sĩ, doanh nhân Việt Nam nổi tiếng. Nhiều người biếtđến  ông với tư cách là người sáng lập Hãng hàng không Indochina, hãng hàng không tư nhân thứ hai và hãng hàng không thứ năm của Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm hoạt động, hãng đã rơi vào thua lỗ, buộc phải dừng bay và ngừng hoạt động dù không tuyên cáo phá sản. Từng được mệnh danh là đại gia của các đại gia, lẽ dĩ nhiên cuộc đời Hà Dũng không thiếu sự xuất hiện của các mỹ nhân tài sắc dù không phải ai cũng gắn bó được lâu với vị nhạc sĩ tài hoa này. Sau khi chia tay, mỗi giai nhân Hà Dũng lại có một số phận riêng. Người thăng hoa với sự nghiệp, kẻ lại chìm trong nước mắt, thị phi hay vẫn loay hoay tìm cho một chỗ đứng trong làng giải trí.Hồ Quỳnh Hương là một trong những giai nhân nặng tình và có mối quan hệ thân mật nhất với Hà Dũng. Là mỹ nhân thành công nhất ở thời điểm hiện tại sau khi tách khỏi đại gia Hà Dũng, chỉ duy nhất Hồ Quỳnh Hương có đủ tài năng để hát được nhạc của vị nhạc sĩ này mà thôi.Cô bén duyên với vị đại gia giàu có từ năm 2002. Hà Dũng kể về lần đầu gặp Hồ Quỳnh Hương rằng: ‘Lúc ấy Hương xấu, Hương mới 19 tuổi nhưng được cái rất ngoan và có khát vọng. Bạn không bao giờ nhìn thấy Hương ngồi bù khú với ai’. Cũng vì ngoan và có khát vọng mà Hà Dũng đã không tiếc tiền đầu tư cho cô, bao gồm cả chi phí để cô phẫu thuật thẩm mỹ cho xinh đẹp hơn.

Sau khi vào Nam, Hồ Quỳnh Hương cũng tiết chế dần chất nghệ thuật trong các ca khúc của mình và đẩy mạnh yếu tố thị trường khi kết hợp cùng các nhạc sĩ ăn khách như Đức Trí, Võ Thiện Thanh và Hồ Hoài Anh. Lúc đó, cô được cho là đối thủ nặng ký của Mỹ Tâm.Khi chia sẻ về Hà Dũng, cô luôn dành cho ông sự trân trọng và biết ơn khi dìu dắt cô những ngày đầu chập chững vào nghề. Ở những thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp, bên cạnh cô luôn có sự ủng hộ của người tình lớn tuổi. Nữ ca sĩ đất mỏ từng nói, với cô, Hà Dũng còn lớn hơn tình yêu, là người thầy, người bạn tri kỷ. Dù từng bị tổn thương để phải chia tay, nhưng hai người vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.Sau Hồ Quỳnh Hương, Hà Dũng đi đâu cũng dắt theo một chân dài vô cùng nóng bỏng. Đó là Quách An An (ngồi giữa).Từ một người mẫu không tên tuổi, Quách An An đột ngột thành danh trong hàng loạt bộ phim điện ảnh như ‘Chuông reo là bắn’, ‘Tôi là ngôi sao’, ‘Xin lỗi tình yêu’, ‘Trung úy’. Tuy nhiên, sự nghiệp âm nhạc của cô lại không nhận được nhiều sự chú ý.Sau khi chia tay Hà Dũng, Quách An An khẳng định mối tình của cô với đại gia thuần túy là tình yêu, cô hoàn toàn không nhận sự giúp đỡ nào về tài chính từ phía Hà Dũng. Với công chúng thì đây là điều cực kỳ khó tin.

Mối quan hệ tan vỡ với Hà Dũng cũng làm biến mất Quách An An trong làng giải trí. Sau phim ‘Trung úy’, cô gần như không còn xuất hiện. Mới đây người hâm mộ được biết cô đã sang Mỹ định cư.Thời điểm quan hệ với Quách An An tan vỡ cũng là lúc mà công chúng thấy một ‘bóng hồng’ nữa bên cạnh Hà Dũng, đó là Trà My Idol.Sau khi tham gia chương trình ‘Vietnam Idol 2007’, năm mà Hà Dũng làm giám khảo, Trà My may mắn được lọt vào mắt xanh của đại gia. Ngay sau chương trình kết thúc, cô đã nhận được sự hỗ trợ không tưởng về tiền bạc lẫn chuyên môn để làm liền lúc 3 liveshow hoành tráng, một tour diễn Mỹ và 1 album. Song, mối quan hệ nhanh chóng kết thúc chưa đầy hai năm sau với lý do mà Hà Dũng tiết lộ là Trà My hư, thường xuyên đi bar tụ tập bạn bè, trong khi vị đại gia lại thích ‘gái ngoan’. Những đối đáp qua lại chẳng hay ho gì giữa Hà Dũng và Trà My khép lại thì cũng là lúc mà đại gia lâm vào cảnh nợ nần.Thiếu bệ đỡ vững chắc, Trà My Idol rời khỏi showbiz. Gần 3 năm sau, cô mới tái xuất trở lại mới phong cách sexy, hoang dại và mạnh mẽ hơn. Sự chìm xuống của cô trong 3 năm cũng hiệu quả bởi nó giúp nữ ca sĩ trưởng thành hơn rất nhiều về giọng hát và phong cách.

Tuy vậy, Trà My không thể đạt tới một nửa thành công của Hồ Quỳnh Hương hiện tại. Về đời tư, cô đã kết hôn với một đại thiếu gia Sài Thành.Sau Trà My Idol, công việc làm ăn của Hà Dũng bắt đầu sa sút nghiêm trọng. Hãng hàng không mà anh làm chủ bị cấm bay dẫn theo những khoản nợ khổng lồ không lối thoát. Tuy thế, vị đại gia nổi tiếng hào phóng này vẫn tiếp tục nhận cưu mang ba người đẹp nữa là Maya, Đinh Phương Ánh và Giang Hồng Ngọc.Maya trước đó chỉ là một người mẫu bình thường ở Hà Nội, nhưng cô được Hà Dũng yêu mến vì có nhiều nét giống Hồ Quỳnh Hương, đó là ngoan và có khát vọng. Thêm nữa, Maya đẹp hơn Hương rất nhiều. Nhờ sự giúp đỡ của Hà Dũng, con đường chân dài đi hát của Maya trở nên thuận lợi hơn. Các nhạc sĩ giỏi, có tiếng tăm đã hỗ trợ Maya hết lòng vì đơn giản họ là bạn bè thân thiết của Hà Dũng. Mặc dù không được hưởng lợi tiền bạc nhiều khi đại gia đang phá sản, những mối quan hệ mà Maya có được nhờ mối tình này đủ để cô tự bước đi trong showbiz. Cô liên tục được mời đóng vai chính trong các dự án điện ảnh bom tấn và nhanh chóng trở thành một diễn viên tên tuổi loạt phim ăn khách như ‘Scandal 1’, ‘Bước nhảy hoàn vũ’, ‘Cô dâu đại chiến’... Maya đã giành được một giải Cánh diều vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.Sau đó không lâu, Maya bị đồn mang thai với một đại gia Hà Thành đã có vợ con. Cô tạm thời ra nước ngoài nghỉ dưỡng, an thai và tuyệt đối không nhắc gì đến cha của đứa bé.Mối quan hệ mang tính ‘nghi án’ giữa Mỹ Tâm và Hà Dũng cũng tốn nhiều giấy mực của báo chí. Trong khi Hà Dũng lên tiếng cho rằng, mình là người đã giúp đỡ Mỹ Tâm trong những ngày đầu đi hát thì Mỹ Tâm lại lên tiếng bác bỏ rằng, mình không phải là giai nhân của Hà Dũng.Quen biết với Hà Dũng từ năm 2009, nhưng thời điểm đó ông đang bị vây xung quanh bởi hàng tá người đẹp, cô gái xấu xí Giang Hồng Ngọc đã không có được một chỗ đứng vững chắc nơi đại gia. Bất ngờ tái xuất showbiz với ngoại hình đẹp long lanh vào năm 2013, Giang Hồng Ngọc mới chia sẻ cô đã được Hà Dũng đỡ đầu dù ông đang gặp khó khăn. Không như một vài kiều nữ khác, Giang Hồng Ngọc khẳng định cô chưa từng mệt mỏi vì những tin đồn về chuyện cặp kè với nhạc sỹ Hà Dũng. Ngược lại, nhạc sỹ đào hoa này là người cô rất kính trọng.Cô tâm sự: ‘Anh Dũng là người đã vực tôi dậy khi tôi hoàn toàn suy sụp lúc anh trai tôi mất. Anh Dũng đã khuyên tôi phải đứng dậy, chỉ dẫn để tôi vượt qua những trắc trở đó. Với một người có ơn với mình thì tôi không muốn đem người ta lên mặt báo quá nhiều, nhưng việc mình đã nhận sự giúp đỡ thì vẫn phải luôn nhớ’.May mắn đã đến với Maria Đinh Phương Ánh khi giọng ca và nhan sắc của cô lọt vào mắt xanh của nhạc sỹ Hà Dũng. Tuy nhiên, mối lương duyên này nhanh chóng chấm dứt khi Hà Dũng gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh. Con đường âm nhạc của cô sau đó cũng bị gián đoạn và thiếu định hướng.Năm 2012, Maria Đinh Phương Ánh mới ra nhạc phẩm đầu tiên nhưng không gây được sự chú ý. Có lẽ trong số những người đẹp được Hà Dũng đỡ đầu, thì cô là người đạt được ít thành công nhất trong sự nghiệp nhưng được biết đến nhiều hơn nhờ vẻ đẹp sexy, nóng bỏng.Ca sỹ Như Ý cũng được xem là một trong những giai nhân một thời của Hà Dũng. Tuy nhiên, mỹ nhân này cũng tỏ thái độ không hài lòng khi có nhiều nguồn tin cho rằng, cô chính là kẻ thứ ba phá hoại mối quan hệ giữa Hà Dũng và Hồ Quỳnh Hương.Là cô con gái 16 tuổi của Kim Loan The Voice, cô bé Đan Trang cũng dính nghi án là bóng hồng mới nhất của nhạc sĩ Hà Dũng. Quen nhau tại phòng trà Cẩm Vân, nhân duyên của hai người vẫn là ẩn số với báo giới.

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang