Đại gia kín tiếng rót vốn hàng trăm triệu USD cho xổ số Vietlott là ai?

author 10:30 12/10/2017

(VietQ.vn) - Ít người biết rằng, vượt qua 5 đối thủ sừng sỏ, tập đoàn Berjaya Berhad của Malaysia đã được chọn để hợp tác kinh doanh với công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) với số vốn đầu tư lên tới hàng trăm triệu USD.

Sự kiện: Xổ số Vietlott

Theo thông tin trên báo điện tử Người đưa tin, đầu năm 2016, Tập đoàn Berjaya Berhad (BCorp) của Malaysia đã được “chọn mặt gửi vàng” – vượt qua 5 tập đoàn quốc tế khác để nhận được hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott).

Theo đó, Berjaya và Vietlott hợp tác theo mô hình Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với trị giá hợp đồng lên đến hơn 210,6 triệu USD. Việc hợp tác không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp xổ số này. Vietlott vẫn là công ty 100% vốn Nhà nước.

Đại gia kín tiếng rót vốn hàng trăm triệu USD cho Vietlott là ai

Đại gia kín tiếng rót vốn hàng trăm triệu USD cho Vietlott là ai? - Ảnh Vietlott.

Cụ thể, theo mô hình BCC, Berjaya sẽ chịu trách nhiệm đầu tư cung cấp toàn bộ trang thiết bị để vận hành các loại hình xổ số của Vietlott. Về phía ngược lại, Berjaya sẽ được hưởng một tỷ lệ lợi nhuận nhất định trên doanh thu để đảm bảo bù đắp được các chi phí đầu tư đã bỏ ra.

Sau 18 năm thời hạn hợp đồng, phía đối tác Malaysia cam kết sẽ chuyển giao công nghệ để Vietlott có thể tự vận hành.

Trước đó, tháng 2/2007, Berjaya đã chính thức trở thành tập đoàn Malaysia đầu tiên nhận được giấy phép đầu tư và phát triển về bất động sản tại Việt Nam.

Trên thị trường bất động sản Việt Nam, Berjaya là cái tên gắn liền với hàng loạt dự án lớn như Trung tâm Tài chính Việt Nam (VFC) tại TP.HCM, dự án khu đô thị Đại học Quốc tế (VIUT) tại TP.HCM, dự án khu đô thị mới Thạch Bàn – Hà Nội.

Ông lớn này còn đầu tư vào hàng loạt khách sạn và khu nghỉ mát tầm cỡ như khách sạn Intercontinental tại Hà Nội (tỷ lệ sở hữu 75%), khách sạn Sheraton tại Hà Nội (tỷ lệ sở hữu 70%) và Long Beach Resort tại Phú Quốc, Kiên Giang (tỷ lệ sở hữu 70%).

Công ty Chứng khoán Inter-Pacific thuộc Tập đoàn Berjaya cũng là một trong ba cổ đông chiến lược của công ty chứng khoán SaigonBank Berjaya (SBBS).

Chủ tịch tập đoàn Berjaya Berhad là tỷ phú người Malaysia gốc Hoa Vincent Tan. Theo Forbes, vị đại gia này sở hữu khối tài sản lên tới 900 triệu USD.

Đại gia kín tiếng rót vốn hàng trăm triệu USD cho Vietlott là ai

 Chủ tịch tập đoàn Berjaya Berhad là tỷ phú người Malaysia gốc Hoa Vincent Tan - Ảnh NĐT.

Sinh ra trong gia đình không có điều kiện nên năm 17 tuổi, Tan đã phải tự mưu sinh. Nhờ tư duy nhạy bén, từ chân thư ký trong một ngân hàng, sau đó là nhân viên môi giới bảo hiểm quốc tế, ông đã mua lại cổ phần công ty Berjaya Industrial Berhard (Berjaya Kawat Berhad) và lập nên Tập đoàn Berjaya Corporation Berhad.

Sau đó, năm 1985, vị doanh nhân này đã thực hiện thương vụ M&A mua lại 70% cổ phần công ty xổ số Sport Toto. Chỉ sau 5 năm, ông Tan đã nắm giữ 100% cổ phần của Sport Toto - một trong những công ty con lớn nhất của Tập đoàn Berjaya sau này.

Được đánh giá là một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất châu Á, danh mục đầu tư của Berjaya phủ kín từ lĩnh vực khách sạn, du lịch, cá cược cho tới bất động sản.

Ước tính, Berjaya có khoảng 100 công ty con và chi nhánh với hơn 30.000 nhân viên trên toàn thế giới.

Theo báo Tri thức trẻ, đặc biệt ở lĩnh vực xổ số, Vincent Tan được mệnh danh là "Vua xổ số".  Đầu năm 2016, Tập đoàn Berjaya đã vượt qua 5 tập đoàn quốc tế khác nhận được hợp đồng độc quyền kinh doanh xổ số điện toán tại Việt Nam.

HD (T/h)

11 loại bệnh nguy hiểm rất dễ 'tấn công' bạn và con trẻ khi giao mùa(VietQ.vn) - Thời tiết giao mùa khiến cơ thể con người không kịp thích nghi, đặc biệt, cũng vào thời gian này, số lượng các loại vi khuẩn có hại gia tăng đột biến, bạn hãy cẩn trọng với những loại bệnh nguy hiểm dễ mắc trong thời gian này.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang