Đại gia thủy sản miền Tây đồng loạt điêu đứng vì đâu?

author 16:28 19/01/2015

(VietQ.vn) - Thời điểm cuối năm 2014, đầu năm 2015, giới doanh nghiệp miền Tây choáng váng chứng kiến hàng loạt đại gia thủy sản gặp nạn, người phá sản, kẻ nợ nần, người vướng vòng lao lý.

Sự kiện: Đại gia tỷ phú

Sự điêu đứng của các đại gia thủy sản miền Tây trong thời gian gần đây bắt nguồn từ hàng loạt sai phạm vay vốn ngân hàng, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bị cơ quan điều tra phát hiện. Hệ quả là nhiều công ty thủy sản vỡ nợ, vùng nuôi trồng và kinh doanh xuất khẩu thủy sản hàng đầu cả nước rơi vào cảnh tối tăm.

Theo tin tức cập nhật trên Diễn đàn kinh tế Việt Nam, ông Trần Tấn Hải, nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến và xuất nhập khẩu Việt Hải - Cà Mau đã bị bắt để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".  Lợi dụng chính sách ưu đãi và quan hệ một số cán bộ ngân hàng, ông Hải lập hàng loạt các hồ sơ vay vốn với số tiền lên tới 120 tỉ đồng nhưng tới ngày bị bắt lãi không đóng đã lên đến 50 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố Phan Minh Nhật - Phó giám đốc Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Châu (ở ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm thiệt hại cho Nhà nước khoảng 170 tỷ đồng nhưng đối tượng đã bỏ trốn. 

Đại gia thủy sản miền Tây đồng loạt rơi vào cảnh phá sản, vỡ nợ, tù tội...

Đại gia kinh doanh xuất khẩu thủy sản miền Tây đồng loạt rơi vào cảnh phá sản, vỡ nợ, tù tội.... Ảnh minh họa

Bà Đặng Thị Ngợi, Giám đốc Xí nghiệp chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Ngọc Sinh (trụ sở đặt tại xã Khánh An, huyện U Minh) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 500 tỉ đồng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Minh Hải).

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đề nghị truy tố 27 bị can liên quan sai phạm tại Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Phương Nam (Thủy sản Phương Nam - Sóc Trăng). Đại gia thủy sản Lâm Ngọc Khuân bị cáo buộc tổ chức vay hơn 16.000 tỷ đồng, phần nhiều sử dụng sai mục đích. Nguyên kế toán của Thủy sản Phương Nam là Lâm Minh Mẫn và phó giám đốc Trịnh Thị Hồng Phượng (cùng 34 tuổi) bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dưới thời điều hành của ông Khuân, Thủy sản Phương Nam bị cho là sử dụng sai mục đích vốn vay gần 10.000 tỷ đồng. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang còn đang xem xét một số sai phạm tại Công ty TNHH Mai Sao (gọi tắt Công ty Mai Sao, trụ sở tại huyện Châu Thành, Kiên Giang) do Cao Hướng Thiên làm giám đốc. Khi công an kiểm tra tài sản của công ty thì phía ngân hàng phát hiện giá trị vốn được duyệt vay gấp hàng ngàn lần tài sản thực. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Kiên Giang kết luận, tính đến tháng 6-2012 Công ty Mai Sao để dư nợ cho Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Kiên Giang (VCB) và Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam Chi nhánh Kiên Giang (BIDV) gần 60 tỷ đồng. Trong đó, VCB gánh gần 42 tỷ.

Trước đó, đại gia Thủy sản Bình An (Bianfishco) của bà Diệu Hiền với danh tiếng đại gia thủy sản hàng đầu khu vực cũng đã nhanh chóng rơi vào vỡ nợ với cảnh người dân vây bủa nhà cửa do không có tiền trả cho người nuôi cá. Nợ ngân hàng lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Thái Hà (tổng hợp)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang