'Đại gia' TP. Hồ Chí Minh vắng nhà, bị mất trộm tiền tỷ ngày lễ

authorUyên Triệu 14:54 03/05/2017

(VietQ.vn) - Công an quận 7 và Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. Hồ Chí Minh điều tra 2 vụ trình báo mất trộm tiền tỷ dịp nghỉ lễ.

Báo Dân trí đưa tin, khoảng 16h30 ngày 30/4, trong lúc chủ nhà đi vắng, kẻ gian đã đột nhập vào căn nhà trên đường số 5 (khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7) lấy trộm nhiều tài sản gồm vàng, nữ trang, tiền mặt ước tính trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện kẻ gian đã rất táo tợn khi phá khóa cửa chính để đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản.

Két sắt bị phá bung trong một vụ trộm ở quận 7 (Ảnh minh hoạ)

Két sắt bị phá bung trong một vụ trộm ở quận 7 (Ảnh minh hoạ) 

Theo báo Thanh niên đưa tin, cũng trong đêm 30/4, gia đình bà N.N.T. (50 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) trở về nhà tại đường 4C thuộc khu dân cư Đại Phúc (ấp 5A, xã Bình Hưng) thì phát hiện nhà có dấu hiệu bị người lạ đột nhập trước đó, cửa sổ lầu 1 bị cạy phá. Qua kiểm tra, bà T. phát hiện bị mất nhiều tài sản gồm tiền mặt và nữ trang có giá trị ước tính khoảng 730 triệu đồng.

Hè này bao nhiêu người hỏng mắt vì kính râm rẻ tiền?(VietQ.vn) - Chỉ 50.000 đồng thậm chí chỉ 20.000 đồng là có thể mua được cặp kính râm thời trang để “bảo vệ mắt”. Người tiêu dùng dường như đang vì “mốt” mà bỏ qua tác hại khôn lường từ sản phẩm thời trang giá rẻ này.

Theo báo Công an TP. Hồ Chí Minh, mới đây nhất vào ngày 1/5, đại gia N.S.H (SN 1959) cùng người thân đi chơi dịp lễ về cũng phát hiện kẻ gian đột nhập vào căn nhà nằm trên đường Lê Đức Thọ (phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) phá tủ lấy đi số tiền 770 triệu đồng nên trình báo cơ quan công an.

Hiện cả ba vụ trộm tài sản trên đang được công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng công an các địa phương điều tra làm rõ. Tuy nhiên, cứ đến dịp lễ tình hình trộm cắp đột nhập lấy tài sản giá trị lớn lại nổi lên. Dù cơ quan công an đã nhiều lần cảnh báo nhưng người dân vẫn có thói quen tích trữ tài sản giá trị lớn trong nhà và trở thành “mồi ngon” cho các đối tượng trộm cắp.

Uyên Triệu (T/h)



 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang