Đại gia tuổi Hợi gốc Nam Định sở hữu nửa nghìn tỷ, nằm top giàu nhất VN là ai?

author 15:12 09/02/2019

(VietQ.vn) - Ở tuổi 60, đại gia gốc Nam Định Nguyễn Bá Dương hiện là chủ sở hữu của khối tài sản trên sàn chứng khoán Việt trị giá hơn nửa nghìn tỷ đồng.

Ông Nguyễn Bá Dương sinh năm Kỷ Hợi 1959, quê Nam Định. Ông tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội năm 1977 và tốt nghiệp đại học xây dựng Kiev (Ukaine) chuyên ngành kiến trúc vào năm 1984.

Hiện ông Dương là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM). Ông cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) và Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia (PhuHungGia).

dai-gia-tuoi-hoi-goc-nam-dinh-so-huu-nua-nghin-ty-nam-top-giau-nhat-vn-la-ai

 Ông Nguyễn Bá Dương.

Theo Infonet, trở về nước sau khi tốt nghiệp ĐH Xây dựng Kiev, ông Dương được nhận vào làm việc tại Xí nghiệp Thiết kế số 1, Viện Xây dựng, Bộ Công nghiệp; phòng Xây dựng cơ bản, Công ty Giày Phú Lâm, một công ty cũng thuộc quản lý của Bộ Công nghiệp. Ông gắn bó với Bộ Công nghiệp đến năm 2002 sau khi có 8 năm làm Phó GĐ Công ty Xây dựng Công nghiệp nhẹ Số 2. Từ năm 2002-2004, ông làm Phó Giám đốc Công ty Kỹ thuật Xây dựng và VLXD (COTEC), một công ty thuộc Bộ Xây dựng và là tiền thân của Coteccons ngày nay.

Năm 2004 cũng đánh dấu một sự kiện quan trọng với Coteccons và sự nghiệp của ông Nguyễn Bá Dương, đó là Coteccons chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần hóa, ông Dương chính thức ngồi vào vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc từ đó cho đến nay. Sau cổ phần hóa, Coteccons với số vốn điều lệ chỉ là 15,2 tỷ đồng. Từ đó đến nay, sau nhiều lần tăng vốn, công ty đã có số vốn 770 tỷ đồng.

Hiện với việc sở hữu 3.831.654 cổ phiếu CTD, tương ứng với 04.9%, ông Nguyễn Bá Dương sở hữu khối tài sản trên sàn tương ứng với 517 tỷ đồng (tính đến 4/2/2019), giúp ông có mặt trong danh sách 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt với vị trí thứ 100.

Theo Cafef/Trí thức trẻ, dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Bá Dương, Coteccons liên tục tăng trưởng mạnh những năm trước. Doanh thu từ mức 4.500 tỷ đồng năm 2012 đã tăng 6 lần sau 5 năm, lên trên 27.000 tỷ đồng vào năm 2017. Lợi nhuận tăng gần 7 lần trong giai đoạn này, từ 300 tỷ đồng lên gần 2.100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, năm 2018 lại là năm khó khăn đối với Coteccons. Theo báo cáo mới được công bố, Coteccons đạt doanh thu 28.561 tỷ đồng năm 2018, chỉ tăng trưởng hơn 5% so với năm 2017 và kém xa so với mức tăng trưởng hàng chục phần trăm của các năm trước. Lợi nhuận Coteccons thậm chí còn tệ hơn, khi giảm gần 10%, xuống dưới 1.900 tỷ đồng.

Sang năm 2019, năm tuổi của ông Nguyễn Bá Dương, theo Cafef/Trí thức trẻ, Coteccons có thể vẫn sẽ tăng trưởng doanh thu nhưng lợi nhuận nhiều khả năng sẽ tiếp tục sụt giảm. Tháng 10/2018 vừa qua, Coteccons đã bắt đầu quá trình xây dựng các dự án VinCity của Tập đoàn Vingroup. Đây là các dự án khổng lồ, đảm bảo khối lượng công việc cũng như doanh thu cho Coteccons.

Tuy nhiên, VinCity là các dự án có biên lợi nhuận thấp, chỉ khoảng 5% nên không thể giúp Coteccons cải thiện hiệu suất lợi nhuận.

 

Tháng 1/2019, tình hình kinh tế xã hội chuyển biến tích cực(VietQ.vn) - Theo nội dung Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2019, tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2019 tiếp tục chuyển biến tích cực

HSC đánh giá, Coteccons hiện chỉ có 2 động lực tích cực, thứ nhất là triển vọng sáp nhập với các công ty liên quan và thứ hai là sự lấn sân sang các dự án phát triển bất động sản thương mại và cơ sở hạ tầng.

Thu Hà (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang