Đại gia Việt mua đứt ngân hàng của Mỹ là ai?

authorHòa Lê 18:41 04/11/2017

(VietQ.vn) - Đại gia thâu tóm ngân hàng Mỹ lần này là ông Trần Đình Quyền, người hiện là chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tín Thành.

Báo Vietnamnet đưa tin, đại gia thâu tóm ngân hàng Mỹ lần này là ông Trần Đình Quyền, người hiện là chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tín Thành. Thương vụ giao dịch trên đã được thực hiện vào tháng 9/2016. Hiện tại, ngân hàng Mỹ đã được đổi tên là Tín Thành Oakwood Bank Corp.

Tín Thành được thành lập đầu năm 2017, tiền thân là Công ty Điện hơi Công Nghiệp Tín Thành. Tín Thành Group tự giới thiệu có 25 năm trong lĩnh vực môi trường, năng lượng và nông nghiệp công nghệ cao.

Đại gia Việt mua đứt ngân hàng Mỹ là ai?

Ngân hàng Oakwood State Bank tại Mỹ đã được Tín Thành mua lại. Ảnh: Vietnamnet

Thành đoàn này gần đây đánh tiếng mua cổ phần chào bán tại Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn - BSR (chủ đầu tư Lọc dầu Dung Quất) và xa hơn là mua 55% cổ phần BSR trong vòng 12 tháng sau khi IPO.

Tín Thành Group mua và thuê 100.000 ha đất tại tiểu bang Texas và Frolida của Mỹ, tiến đến khai thác 1 triệu ha để trồng cây cao lương ngọt, 3 vụ 1 năm.

Thông tin về ngân hàng Oakwood State Bank mà Tín Thành mua lại rất ít trên các trang báo và tài chính của Mỹ bởi đây là một trong những ngân hàng nhỏ nhất tại Mỹ.

Thị trường cuối năm: Các siêu thị ‘chạy đua’ khuyến mãi(VietQ.vn) - Các siêu thị lớn như Big C, Sài Gòn Co.op, Lotte Mart, Nguyễn Kim công bố nhiều chương trình khuyến mãi lớn trong tháng 11 trên cả nước.

Trên trang web của Tín Thành cũng xác nhận Oakwood State Bank là một trong những ngân hàng lâu đời nhất tại Mỹ (thành lập 1900) nhưng là một ngân hàng nhỏ, chỉ có duy nhất một chi nhánh là một tòa nhà bằng tại Oakwood, Texas.

Đại gia Việt mua đứt ngân hàng Mỹ là ai?

Giấy chứng nhận Tín Thành là chủ sở hữu Tín Thành Oakwood Bank Corp. Ảnh: Pháp luật TPHCM 

Thông tin mới nhất trong báo cáo tài chính được ibanknet.com công bố thì, Oakwood State Bank được thành lập năm 1900. Vào thời điểm báo cáo, Oakwood State Bank có 1 văn phòng và có 21 nhân viên. Tổng tài sản là hơn 34,8 triệu USD, tổng vốn cổ phần là gần 27 triệu USD, tiền gửi tại ngân hàng là hơn 8 triệu USD…

Gần đây có thông tin Oakwood State Bank mở thêm chi nhánh tại Dallas.

Theo một chuyên gia tài chính, việc mua bán các doanh nghiệp và cả các ngân hàng khá dễ dàng. Trước đó, doanh nhân Phạm Đình Nguyên đã mua thị trấn Buford (thuộc bang Wyoming, Mỹ) với giá 900.000 USD, theo thông tin từ Zing.

Hòa Lê (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang