Đại gia vỡ nợ, vợ mở sòng bạc kiếm tiền

author 14:32 09/11/2014

Khi đất đai bị “đóng băng”, làm ăn thua lỗ, chồng của Loan vỡ nợ. Sống giàu sang đã quen, nay không còn tiền tiêu xài Loan nảy sinh ý định tổ chức sòng bạc tại nhà để lấy tiền xâu.

Ngày 7/11, Đội 5, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh chuyển giao 32 đối tượng cùng tang vật gần 58 triệu đồng, 10 bộ bài tây… cho Công an huyện Nhà Bè thụ lý theo thẩm quyền về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Đối tượng Trương Thị Mai Loan (33 tuổi; ngụ ấp 4, xã Nhơn Đức, Nhà Bè) là vợ của một đại gia chuyên kinh doanh bất động sản trước đây. Căn nhà mà vợ chồng Loan ở thuộc dạng to nhất ở vùng này. Tuy nhiên, những năm gần đây, khi đất đai bị “đóng băng”, làm ăn thua lỗ, chồng của Loan vỡ nợ. Sống giàu sang đã quen, nay không còn tiền tiêu xài Loan nảy sinh ý định tổ chức sòng bạc tại nhà để lấy tiền xâu.

Cách đây 3 tháng, Loan tập hợp một số con bạc giang hồ quanh nhà mình để mở sòng bạc từ 12h đến tận nửa đêm. Hình thức đánh bạc bài cào 3 lá, mỗi tụ đặt cược từ 300 ngàn đến cao nhất là 5 triệu đồng, các con bạc thay phiên nhau làm nhà cái. Nếu nhà cái thắng cược dưới 3 triệu đồng thì Loan lấy xâu 50.000 đồng/ván, còn trên 3 triệu 100.000 đồng/ván. Tính ra, mỗi tháng Loan thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Cùng tổ chức với Loan còn có 2 đối tượng Nguyễn Lê Hoàng Huy (20 tuổi) và Nguyễn Hoàng Long (21 tuổi; cùng ngụ xã Nhơn Đức, Nhà Bè) làm nhiệm vụ giữ xe và cảnh giới. Hai đối tượng này không nhận tiền công của Loan mà lấy tiền các con bạc cho bình quân khoảng 500-600 ngàn đồng/ngày. Ngày 4/11, sòng bạc hoạt động lúc 14h, trong lúc con bạc Đinh Thanh Tòng đang làm nhà cái thì bị các trinh sát Đội 5 phối hợp cùng Công an huyện Nhà Bè ập vào bắt giữ. Trong số 32 con bạc thì có 9 đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến đánh bạc và cướp giật tài sản.

Theo Công an nhân dân

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang