Đại học Hà Nội nói về vụ vữa trên trần nhà rơi ‘toác đầu’ nữ sinh viên

author 17:13 07/04/2015

(VietQ.vn) - Vữa rơi xuống đầu sinh viên Nguyễn Thùy Linh khiến cô phải nhập viện với 10 mũi khâu trên đầu

Ngày 6/4, tại một phòng học trường Đại học Hà Nội đã xảy ra vụ “sập” trần nhà khiến một nữ sinh phải nhập viện. Ngoài ra một số khác bị thương nhẹ.

Nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn trên được xác định là nữ sinh viên Nguyễn Thùy Linh (22 tuổi, sinh viên năm 3, khoa tiếng Hàn – Trường ĐH Hà Nội).

vữa rơi trúng đầu sinh viên

Đại học Hà Nội đang sữa chữa trần nhà, tránh để xảy ra việc tương tự . Ảnh Viết Cường

Ngày 7/4, sinh viên Linh vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội). Nguyễn Thùy Linh kể lại: “Lúc đó khoảng 1 rưỡi chiều, lớp em đang học môn chữ Hán thì bất ngờ có mảng vữa trên trần nhà rơi trúng đầu em.

“Lúc đó em sờ lên đầu thì thấy có máu chảy. Bên cạnh em có 1 bạn nữ bị thương nhẹ, mọi người trong lớp đều la hét vì sợ hãi”, sinh viên Linh kể lại giây phút “kinh hoàng” xảy ra với cô trong lớp học.

Sau khi bị mảng vữa rơi trúng đầu, Linh nhanh chóng được đưa vào phòng y tế trường sơ cứu rồi chuyển vào bệnh viện để điều trị.

Trả lời báo chí về vụ việc, ông Hoàng Anh Hưng – quyền Trưởng phòng Quản trị (Đại học Hà Nội) – xác nhận, vào thời gian trên, có khoảng 20 sinh viên ngồi học tại phòng 714, nhà C, bỗng bị một mảng vữa lớn từ trên trần nhà rơi xuống khiến nữ sinh viên Nguyễn Thùy Linh phải khâu 10 mũi.

Về nguyên nhân dẫn tới sự việc trên, ông Hưng cho biết, do tòa nhà nằm ngay sát khe lún. Trải qua thời gian, tòa nhà ít nhiều bị tác động nên vữa trên trần bị bong tróc và rơi xuống. Cũng theo ông Hưng, đây là lần đầu tiên trường xảy ra sự việc như vậy.

Ông Hưng thông tin thêm, tòa nhà C được xây dựng từ năm 2003, đưa vào sử dụng năm 2006. Tòa nhà có 9 tầng. Quan sát thực tế nơi xảy ra sự cố trên, mảng vữa trần phòng học bị rơi rộng khoảng 1,5m2. Hiện nhà trường đang tiến hành khắc phục sự cố. 

Viết Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang