Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tỉnh Quảng Bình đang chờ xin ý kiến!

author 22:16 05/10/2013

(VietQ.vn) - Trao đổi với PV Chất lượng Việt Nam tối 5/10, Đại diện UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện tỉnh vẫn đang chờ ý kiến của phía gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp lựa chọn nơi chôn cất cho ông.

"Theo gia đình, địa điểm đã được lựa chọn nhưng vì nhiều lý do nên chưa thể công bố, tuy sẽ vẫn ở trong tỉnh Quảng Bình, quê hương của người "Anh Cả" của Quân đội Nhân dân Việt Nam", lãnh đạo tỉnh Quảng Bình chia sẻ.

Hiện tại, nhiều người dân rất mong muốn được biết nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng, để có thể đến đặt vòng hoa, tưởng niệm...

Đại tướng Võ Nguyên Giáp được an táng tại Quảng Bình

Theo quy định hiện hành, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được phủ Quốc kỳ đặt trong lồng kính để trên xe tang.

Lễ hạ huyệt:

1. Sau khi đội công tác di chuyển linh cữu vào vị trí phần mộ, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố Lễ hạ huyệt.

2. Đội công tác làm nhiệm vụ hạ huyệt.

3. Trưởng ban Tổ chức Lễ tang mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia đình bỏ nắm đất đầu tiên và đi quanh phần mộ để vĩnh biệt.

4. Đội công tác tiếp tục hoàn chỉnh phần mộ.

5. Trong khi tiến hành Lễ hạ huyệt và lấp mộ, quân nhạc cử nhạc “Hành khúc tang lễ”.

6. Sau khi lấp mộ xong, Ban Tổ chức Lễ tang dành một phút mặc niệm tiễn biệt người từ trần. Quân nhạc cử nhạc “Hồn tử sĩ".

Xây mộ và chi phí

1. Mộ xây bằng đá granite, có kích thước theo quy định hiện hành.

2. Chi phí xây mộ hoặc hỏa táng, điện táng và phục vụ Lễ tang do ngân sách nhà nước cấp.


Nhật Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang