Đắk Nông: Điều tra vụ bé 3 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm phòng về

author 18:33 04/09/2015

(VietQ.vn) - Ngày 4-9, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của cháu bé hơn 3 tháng tuổi tử vong sau khi đi tiêm phòng về.

Theo tin tức từ báo Công an Tp. HCM, khoảng 7 giờ 30 ngày 3-9, bà Trần Thị Nga (bà ngoại cháu Hiếu, Sn 1977, trú tại thôn Nam Sơn, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô) đưa cháu Hiếu đi tiêm vắc xin 5 trong 1 (Quinvaxem) tại Trạm y tế xã Nam Xuân. Sau khi tiêm xong, cháu Hiếu giữ lại theo dõi 40 phút, thấy cháu không có biểu hiện gì lạ nên gia đình đưa cháu về nhà.

Nhưng từ khi đưa cháu đi tiêm vắc xin về nhà, cháu Hiếu khóc liên tục mọi người phải dỗ mãi cháu mới thôi khóc. Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, gia đình phát hiện cháu Hiếu có biểu hiện môi nhợt nhạt, mắt lờ đờ, hơi thở yếu ớt nên lập tức đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa huyện Krông Nô để kiểm tra. Khi vừa đến phòng cấp cứu thì cháu đã ngưng thở.

Bà Nga buồn bã cho biết: “Lúc tôi đưa cháu đi tiêm vắc xin cháu tôi khỏe mạnh, không bị ốm đâu gì, không hiểu sao từ lúc đưa cháu đi tiêm vắc xin về cháu khóc liên tục mọi người dỗ mãi cháu mới thôi khóc và đi ngủ, nhưng ngủ được một tí là cháu lại tỉnh dậy và tiếp tục khóc. Đến hơn 5 giờ chiều, gia đình phát hiện mắt cháu lờ đờ, môi tái nhợt nên lập tức đưa cháu đến bệnh viện, nhưng khi vừa đến phòng cấp cứu thì cháu đã ngừng thở”.

Gia đình cháu bé 3 tháng tuổi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Nô, Đắk Nông

Gia đình cháu bé 3 tháng tuổi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Nô, Đắk Nông. Ảnh: NLĐ

Cho rằng cán bộ trạm y tế đã sai sót trong quá trình tiêm và không có mặt kịp thời để cứu chữa bé sau khi tiêm vắc- xin, gia đình và người dân đã kéo lên bệnh viện đề nghị điều tra làm rõ. Ngày 4-9, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của cháu bé hơn 3 tháng tuổi.

Theo một cán bộ Phòng nghiệp vụ, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, sáng cùng ngày, tại xã Nam Xuân có hơn 20 cháu được tiêm Quinvaxem 5 trong 1 tại trạm y tế, ngoài cháu Hiếu còn lại vẫn bình thường. Còn ông Trần Tuấn Hưng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nam Xuân thì từ chối trả lời phóng viên, báo Người lao động đưa tin. Hiện nguyên nhân tử vong của cháu bé đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thái Hà (T/h)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang