Đảm bảo sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ không muốn dùng ống hút thêm một lần nào nữa

author 20:00 13/08/2017

(VietQ.vn) - Đảm bảo sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ nói rằng: "Vui lòng không ống hút, cám ơn!"

Nhanh già vì.. dùng ống hút 

Đảm bảo sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ không muốn dùng ống hút thêm một lần nào nữa
Ảnh: MNN 

Nghe có vẻ phi lý nhưng đó lại là sự thật. Hầu hết phụ nữ đều có thói quen dùng ống hút uống trà hoặc uống nước ngọt để tránh đồ uống có màu làm xỉn răng, nhưng uống theo cách đó lại dẫn đến việc các nếp nhăn xung quanh miệng của bạn. Thực tế, chuyển động lặp đi lặp lại của việc hút nước sẽ tương tự như nheo mắt hoặc hút thuốc, bạn vô tình tạo những nếp nhăn nhỏ. Có thể thời trẻ bạn chưa để ý nhưng khi da đến độ tuổi lão hóa, bạn sẽ nhìn rõ những nếp nhăn này. 

Ống hút làm bạn đầy hơi

Khi bạn uống bằng ống hút, bạn đã vô tình tạo nên nhiều bọt khí trong dạ dày, chúng có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu vì đầy hơi. Do đó, để tránh cảm giác khó chịu này, tốt nhất bạn nên từ bỏ việc sử dụng ống hút.

Ống hút làm giảm khả năng nói của trẻ

Đảm bảo sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ không muốn dùng ống hút thêm một lần nào nữa
Ảnh: BusinessInsider

Theo Cơ quan y tế quốc gia Anh - NHS, cha mẹ nên chọn một chiếc cốc bình thường thay vì một chai hay cốc có vòi hút cho những trẻ em từ khoảng sáu tháng tuổi. Bác sĩ nha khoa Nigel Carter, thuộc tổ chức Oral Health Foundation giải thích, "những cái vòi hút có thể gây ra những vấn đề về sự phát triển chính xác của răng, khiển răng mọc không đều, có chỗ thưa, nhưng có chỗ lại rất mau". Bên cạnh đó, sử dụng loại cốc có vòi hút trong thời gian dài cũng có thể ngăn cản sự phát triển của các cơ mặt quan trọng, cần thiết cho sự phát triển khả năng nói của trẻ. Bởi vậy trẻ có thể chậm nói hơn bình thường.

Ống hút có thể rất.. bẩn

Đảm bảo sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ không muốn dùng ống hút thêm một lần nào nữa
Ảnh: Kenh14 

Một chủ xưởng sản xuất túi nilong tiết lộ, ống hút thường được làm từ các loại hạt nhựa cao cấp phải nhập từ nước ngoài về. Nhưng để hạ giá thành sản phẩm, để tăng lợi nhuận, đa số các cơ sở sản xuất đề pha thêm hạt nhựa tái chế theo một tỉ lệ nhất định. Các loại nhựa được thu mua từ bao bì nilong, các hộp nhựa, xốp đựng thực phẩm, nồi niêu, xô chậu nhựa.. bị ủ kín lâu ngày, hòa với những loại thực phẩm còn bám lại nên bốc mùi hôi kinh khủng, tanh đến nồng nặc.

Sau khi máy "xé" rác thải (những túi nilon bẩn, đồ nhựa đã dùng rồi) được quay vòng trong bể nước rửa qua loa, máy nấu có nhiệt độ 380 độ C cho ra những giải nhựa mềm, rồi chuyển sang máy tạo hạt để thổi ra hạt nhựa, từ đó tái chế thành ống hút vẫn hay sử dụng.

Dùng ống hút - bạn đang giết hại chính môi trường sống của mình

Đảm bảo sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ không muốn dùng ống hút thêm một lần nào nữa
Ảnh: Kenh14 

Bạn có hay, mỗi ngày con người sử dụng khoảng 500.000.000 ống hút và đa phần các ống hút đều được làm từ vật liệu không thể tái chế. Để phân hủy số lượng ống hút nhựa khổng lồ, cần mất 400 - 1.000 năm nếu chôn dưới lòng đất. Nếu không được xử lý nghiêm ngặt, phế phẩm này sẽ làm ô nhiễm môi trường nước, gây hại cho chính cuộc sống của chúng ta.

Dùng ống hút - bạn đang làm hại động vật

Hẳn bạn vô cùng đau lòng khi xem cảnh tượng 1 chú rùa biển đang được giúp rút bỏ chiếc ống hút ra khỏi mũi.

Đảm bảo sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ không muốn dùng ống hút thêm một lần nào nữa
Ảnh: Kenh14 

Tuy nhiên, đây dường như không phải là điều quá xa lạ nữa bởi bạn có hay, trong số 120 loài thú sống dưới biển, có tới 54% loài thường xuyên ăn hoặc nuốt các phế thải nhựa bị vứt xuống đại dương.

Vì thế, không dùng 1 ống hút là bạn đã giảm thiểu sự đe dọa tính mạng đến các loài chim biển, cá voi, rùa... rồi.

Đừng ngại ngùng khi nói KHÔNG với ỐNG HÚT bạn nhé!

Dũng Linh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang