Dân Hà Nội về quê vì mất nước sạch

author 07:06 14/07/2014

Nhiều ngày qua, hàng ngàn hộ dân thủ đô sống trong khổ sở, hoang mang tột độ, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn vì chỉ trong 3 ngày xảy ra 2 lần sự cố vỡ đường ống nước sạch.

Đường ống vỡ như cơm bữa

Đã 4 ngày nay, nhiều hộ dân nằm trong ngõ 205, phố Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai sống trong thảm cảnh thiếu nước sinh hoạt vì đường ống dẫn nước sạch từ Nhà máy nước sông Đà (Hòa Bình) về Hà Nội liên tục bị vỡ.

Bác Lê Khắc Sính (63 tuổi, số nhà 20, ngõ 205 phố Định Công Thượng) bức xúc phản ánh, từ ngày 10.7 tới nay mất nước triền miên không có một giọt nước nào về bể chứa. Mặc dù gia đình ông Sính có bể chứa nhưng tình trạng mất nước kéo dài khiến bể cũng sắp cạn kiệt. Mọi sinh hoạt của gia đình phải cắt giảm tối đa cho đỡ tốn nước.

Bác Sính cho biết, theo thông báo từ Công ty nước sạch VINACONEX về sự cố cắt nước lần này cho các hộ dân trong khu vực sẽ kéo dài từ 2 giờ 50 phút ngày 12.7 tới 4 giờ sáng ngày 13.7 do đường ống dẫn nước bị vỡ ở Km 15+621 Đại lộ Thăng Long. Tuy nhiên, tới 4 giờ chiều hôm nay, 13.7 các hộ dân trong khu vực vẫn chưa có nước sạch.

Bác Lê Khắc Sính (63 tuổi, số nhà 20, ngõ 205 phố Định Công Thượng) đang bơm nước giếng khoan bị ô nhiễm vàng khè để sử dụng do mất nước kéo dài 4 ngày

Theo phản ánh của các hộ dân ở ngõ 205 phố Định Công Thượng, do ở cuối nguồn nước nên mỗi lần xảy ra sự cố vỡ đường ống nước phải 1-2 ngày sau nước mới về tới nơi “còn lần này đường ống vỡ 2 lần liên tiếp không biết bao giờ mới có nước”.

Chung tình cảnh, hàng ngàn hộ dân ở khu chung cư Đại Thanh cũng sống trong cảnh thiếu nước mỗi khi xảy ra sự cố vỡ đường ống. Chị Thủy, tòa nhà CT8C, chung cư Đại Thanh phản ánh, thường ngày người dân đã thiếu nước sinh hoạt nhưng 4 ngày nay, sau 2 lần vỡ đường ống liên hoàn người dân khốn khổ hơn khi việc cấp nước diễn ra nhỏ giọt trong khoảng 15-20 phút vào lúc sáng sớm mỗi ngày.

Không ít gia đình phải đóng cửa nhà, cho con nhỏ về quê, hoặc di tản sang nhà người thân tắm giặt nhờ. Các hộ kinh doanh hàng quán nước giải khát, dịch vụ cắt tóc gội đầu "sống dở chết dở” vì không có nước sử dụng.

Trong cả ngày hôm nay, 13.7, các hộ dân ở khu chung cư này vẫn chưa có giọt nước nào về bể, phải mang xô chậu chen chân lấy nước từ họng nước phòng cháy chữa cháy của khu chung cư.

Người dân ở khu đô thị Đại Thanh dùng xô chậu đựng nước sinh hoạt vì mất nước kéo dài sau 2 lần vỡ đường ống nước sạch liên tiếp

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, tới cuối giờ chiều hôm nay, 13.7 tại các khu vực khác như ngõ 2 phố Đại Từ (quận Hoàng Mai), khu tập thể Bà Triệu (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) cho biết vẫn trong tình trạng “khát” nước sạch sử dụng.

“Mặc dù đã được mở to hết mức nhưng lượng nước chảy ra vẫn nhỏ giọt, màu vàng khè, không thể dùng để nấu ăn được. Mỗi lần vỡ đường ống mất nước còn khổ gấp trăm lần mất điện, quay cuồng vì thiếu nước sinh hoạt”, người dân ở khu tập thể Bà Triệu phản ánh.

Đường ống nước sạch có thể tiếp tục vỡ

Cuối giờ chiều 13.7, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng giám đốc Công ty nước sạch VINACONEX cho biết, tới 3 giờ sáng ngày 13.7, công nhân đã khắc phục xong đường ống bị nứt.

Trước thông tin phản ánh của các hộ dân đến chiều cùng ngày vẫn chưa có nước dùng, ông Tốn lý giải do các hộ dân ở cách xa đường ống hoặc cuối nguồn nên nước chưa về đến nơi.

Trước đó, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đã chỉ rõ việc xảy ra vỡ do chất lượng đường ống dẫn không đồng đều. Trước khả năng tuyến ống sẽ tiếp tục bị vỡ trong thời gian tới, ông Tốn “không bình luận thông tin này” và cho biết phía công ty thành lập tổ phản ứng nhanh để ứng trực sửa chữa xử lý mỗi khi xảy ra sự cố vỡ đường ống.

Công nhân khắc phục sự cố vỡ đường ống nước Sông Đà ngày 12.7

Người dân chuẩn bị xô chậu dự trữ nước chứa vì nguy cơ vỡ đường ống xảy ra liên tục

Về biện pháp lâu dài, ông Tốn thông tin phải xây dựng tuyến ống thứ 2, khi một tuyến ống có sự cố thì tuyến ống còn lại sẽ hỗ trợ đảm bảo an toàn cấp nước.

Theo dự kiến, tuyến ống truyền dẫn này có đường kính 1.600-1.800mm từ đường vành đai 3 đến nút giao Hòa Lạc do Công ty nước sạch VINACONEX làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1000 tỉ đồng.

“Tuy nhiên, đang chờ UBNDTP.Hà Nội phê duyệt để xin hỗ trợ lãi suất. Chúng tôi đang gấp rút triển khai dự kiến khởi công xây dựng trong năm nay”, ông Tốn nói.

Theo Thanh niên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang