Đảng bộ PV GAS được tuyên dương điển hình “Dân vận khéo”

author 07:14 08/10/2020

(VietQ.vn) - Tại Hội nghị Tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” diễn ra mới đây, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có 3 tập thể và 1 cá nhân được tuyên dương đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận giai đoạn 2016-2020, trong đó, Đảng bộ PV GAS được tuyên dương điển hình “Dân vận khéo”.

Đây là sự kiện hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công tác Dân vận của Đảng.

Các tập thể Dầu khí được tuyên dương gồm: Đảng bộ Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC); Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam và Đảng bộ Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan thuộc Liên doanh Vietsovpetro. Cá nhân được tuyên dương là đồng chí Nguyễn Đức Hạnh- Ủy viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn PVCFC. 

Phó Bí thư Trần Đức Sơn nhận khen thưởng Đảng bộ PV GAS do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng 

Ôn lại truyền thống 90 năm công tác dân vận, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã khẳng định vai trò, ý nghĩa của công tác dân vận từ khi thành lập, trải qua thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và thời kỳ đổi mới. Phát huy truyền thống công tác dân vận trong tình hình mới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế của Trung ương và của Đảng ủy Khối về công tác dân vận. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, tạo điều kiện để người lao động tham gia giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp. 

Những năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy trực thuộc lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; chú trọng phát huy quyền làm chủ của người lao động. Công tác dân vận góp phần chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và người lao động; quá trình cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước hiệu quả. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Điểu K’Ré- Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận khéo trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Điểu K’Ré đề nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cần làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức hành động về công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội và người lao động.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang