Đang tìm kiếm 3 ngư dân mất tích ngoài biển Đông

author 06:52 17/02/2016

(VietQ.vn) - 3 ngư dân của tỉnh Quảng Bình đang mất tích ngoài khởi biển Đông vì tàu cá bị chìm.

Sự kiện: Tình hình Biển Đông

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC), hiện tại, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đã cứu được 4 thuyền viên trên tàu cá của Quảng Bình bị chìm nói trên, hiện vẫn còn 3 ngư dân bị mất tích.

Đang tìm kiếm 3 ngư dân mất tích ngoài biển Đông

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm 3 ngư dân mất tích ngoài biển Đông. Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Văn Lào, Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình cũng đã xác nhận sự việc, một tàu cá của ngư dân địa phương gặp nạn trên biển và hiện tại vẫn còn 3 người vẫn đang mất tích.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 15/2, tàu cá QB 92671 TS có bảy thuyền viên trên tàu, do ông Nguyễn Ngọc Hải, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã bị chìm lúc 9 giờ cùng ngày. Nguyên nhân là do gió to, sóng lớn vì thời tiết tại khu vực có gió đông bắc cấp 7, 8. Địa điểm xảy ra sự cố là tại khu vực có tọa độ 17 độ 59 phút vĩ bắc; 110 độ 12 phút kinh đông, cách cửa Du Lâm, đảo Hải Nam, Trung Quốc 45 hải lý về phía đông nam. Trên tàu có tất cả 7 ngư dân đều bị rơi xuống biển.

3 ngư dân hiện vẫn đang mất tích gồm có, ông Nguyễn Văn Côi (SN 1972), Nguyễn Văn Nòi (SN 1992) cùng trú xã Thanh Trạch (Bố Trạch) và Nguyễn Văn Tọa (SN 1964), trú tại thị xã Ba Đồn.

“Địa phương đã tới động viên tinh thần các gia đình có người thân gặp nạn và mong rằng, các đơn vị tìm kiếm cứu nạn và tàu cá hoạt động xung quanh sớm tìm ra 3 ngư dân đang mất tích”, ông Nguyễn Văn Lào cho hay.

Hiện, Vietnam MRCC đã phát thông tin báo nạn hàng hải, yêu cầu các tàu đang hoạt động chung quanh khu vực tàu QB 92671 TS bị chìm tham gia tìm kiếm cứu nạn bảy thuyền viên. Đồng thời, đề nghị Trung tâm cứu nạn hàng hải Trung Quốc (China MRCC) phối hợp tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên Việt Nam.

3 tàu cá gồm: QB 98881 TS, QB 98820 TS, QB 98977 TS và một máy bay trực thăng và tàu NANHAIJIU 111 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Trung Quốc tham gia tìm kiếm cứu nạn. Các lực lượng đã tìm kiếm, cứu được bốn thuyền viên trôi dạt trên biển.

Vietnam MRCC đang tiếp tục chỉ đạo và phối hợp các hoạt động tìm kiếm cứu nạn để tổ chức tìm kiếm ba thuyền viên còn mất tích.

Ngoài ra, sóng to, gió lớn cũng làm 1 tàu cá khác của tỉnh Nghệ An bị chìm. Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, vào hồi 14h ngày 15/2, tàu cá NA 90509TS của ông Nguyễn Văn Toán trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai bị sóng đánh, nước tràn vào gây hỏng máy. Địa điểm xảy ra tại tọa độ 18o32’ Vĩ độ Bắc, 107o05’ Kinh độ Đông, cách cửa Sót 75 hải lý. Khi xảy ra sự cố, trên tàu có 9 thuyền viên; tàu thả neo và có nguy cơ bị chìm do gió mạnh cấp 6-7.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh điều động tàu CN09 BP06.19.01 thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Đến đêm ngày 15/2 đã tiếp cận tàu nêu trên và đang lai dắt vào đất liền.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang