Hà Nội: Danh sách 10 quận, huyện có số vụ cháy nhiều nhất

author 16:40 03/04/2018

(VietQ.vn) - Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Bộ Công An) vừa công bố danh sách 10 quận, huyện của Hà Nội có số vụ cháy nhiều nhất.

Theo báo cáo của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Bộ Công An) tại cuộc họp do Thành ủy Thành phố Hà Nội tổ chức, tính trong năm 2017 và quý I năm 2018, toàn địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra 1.100 vụ cháy, nổ. Trong đó, năm 2017 xảy ra 820 vụ, quý I năm 2018 xảy ra 280 vụ (bao gồm 31 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, 7 vụ cháy lớn, 187 vụ cháy trung bình, 846 vụ cháy nhỏ, 3 vụ nổ).

Ngoài ra còn có 699 sự cố chập điện, 442 sự cố cháy bãi rác, phế liệu không gây cháy lan. Thiệt hại từ các vụ cháy khiến 24 người chết, 18 người bị thương, thiệt hại kinh tế ước tính 617 tỷ đồng, 6,3 ha rừng. So với năm trước giảm 94 vụ cháy, số người chết tương đương, số người bị thương giảm 9 người. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản lại tăng thêm 125 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Vietnam+ 

Cũng theo thống kê từ lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, tình hình cháy nổ tuy có giảm nhẹ nhưng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ có dấu hiệu gia tăng. Địa bàn xảy ra cháy tập trung nhiều ở các quận nội thành, chiếm 62,27%, các huyện ngoại thành chiếm 23,73%. Chủ yếu ở các doanh nghiệp tư nhân và nhà dân (chiếm trên 95%).

Số vụ cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng chỉ chiếm từ 2-3% nhưng thiệt hại chiếm khoảng 90%, một số vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản tại loại hình nhà liền kề (dạng nhà ống chia lô) kết hợp kinh doanh, nhà kho, xưởng sản xuất tạm.

Nguyên nhân các vụ cháy do sự cố từ điện chiếm tỷ lệ cao (64,1%). Các vụ cháy do hàn cắt kim loại trong quá trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà, công trình không nhiều, song đã gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo số liệu được công bố, 10 quận, huyện của Hà Nội đứng trong danh sách những nơi để xảy ra cháy, nổ nhiều nhất thời gian qua. Cụ thể, Đống Đa (111 vụ), Hoàng Mai (96 vụ), Hai Bà Trưng (89 vụ), Ba Đình (70 vụ), Thanh Xuân (64 vụ), Hoàn Kiếm (61 vụ), Cầu Giấy (58 vụ) , Sóc Sơn (46 vụ), Hà Đông (40 vụ), Đông Anh (40 vụ).

Hà Nội xảy ra 4 vụ cháy trong một ngày

Ngày 31/3, 4 vụ cháy liên tiếp xảy ra ở Hà Nội, thiêu rụi nhiều tài sản, rất may không có thiệt hại về người. Vụ cháy đầu tiên xảy ra lúc 3h30 tại nhà xưởng sản xuất chổi chít rộng khoảng 70 m2 ở phường Phú Lương (quận Hà Đông. Cơ quan chức năng huy động 20 người và 3 xe cứu hoả đến dập lửa; đám cháy được khống chế sau 45 phút.

Vụ cháy thứ 2 xảy ra vào khoảng 13h30 tại chợ Quang, phường Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.  Diện tích khu vực chợ khoảng 1.600m2, gồm 2 tầng. Tầng 1 của chợ gồm 90 Ki-ốt bán hàng; tầng 2 gồm có các phòng tập thể thao. Địa phương huy động 75 người phối hợp với các lực lượng tại chỗ và 15 xe chữa cháy đến hiện trường.

Đám cháy được khống chế lúc 15h45. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, tránh không cho ngọn lửa bùng phát.

Vụ thứ ba, trong lúc lửa đang bùng lên dữ dội ở chợ Quang thì tại bãi trông xe ở phường Việt Hưng (quận Long Biên) có 3 ô tô con phát cháy; 9 người và 4 xe cứu hoả đã dập tắt đám cháy sau 45 phút.

Bảo Bình

'Điểm mặt' các đồ gia dụng vô cùng quen thuộc nhưng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ lớn(VietQ.vn) - Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ trong nhà thường là những vật dụng rất quen thuộc. Chỉ cần một phút sơ ý hoặc là sử dụng sai cách của người dùng cũng sẽ xảy ra cháy nổ bất cứ lúc nào.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang