Đào được 3 mét giếng gặp quả bom 'thoi thóp' chờ phát nổ

author 09:33 03/03/2016

(VietQ.vn) - Quả bom người dân gặp phải lúc đào giếng là loại bom MK82 của quân đội Mỹ thả từ thời chiến tranh, có trọng lượng gần 3 tạ, chiều dài 1,5 mét.

Theo tin tức từ báo Thanh Niên, sáng 2/3, một người dân tại thôn Đại Thủy (xã Tân Liên, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) cùng nhóm nhân công đào giếng đã bất ngờ phát hiện một quả bom nằm sâu khoảng 3 m dưới lòng đất.

Ngay sau khi có tin báo từ quần chúng, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị (thuộc tổ chức Cây hòa bình Việt Nam) đã trực tiếp đến hiện trường và tiến hành cất bốc thành công quả bom.

Người dân đang đào giếng thì đụng phải bomNgười dân đang đào giếng thì đụng phải bom. Ảnh: Tiền Phong

Sau gần 2 giờ, quả bom được đưa lên mặt đất. Hiện quả bom đã được di chuyển an toàn về bãi nổ tập trung để xử lý.

Theo Đội trưởng đội rà phá bom mìn lưu động Quảng Trị Nguyễn Văn Cường, đây là loại bom MK82 của quân đội Mỹ thả từ thời chiến tranh, có trọng lượng gần 3 tạ, chiều dài 1,5 mét, báo Tiền Phong đưa tin. 

Thu Huyền (T/h)

 

 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang