Đấu giá tượng Bồ tát Thích Quảng Đức để xây tháp chùa

author 14:54 27/08/2016

Hội Những người Thái gốc Việt đã thực hiện bộ Phật tích Bồ tát Thích Quảng Đức tại thủ đô Bangkok để phật tử khắp nơi lưu thờ.

Dịp này, một bức tượng Bồ tát Thích Quảng Đức bằng sắt với kích thước thật do nghệ nhân người Thái Banjerd Lekkong thực hiện cũng sẽ được mang ra đấu giá.

Doanh nhân người Thái gốc Việt Sudhep Silpangam, Giám đốc dự án Phật tích Bồ tát, cho biết bộ Phật tích Bồ tát Thích Quảng Đức được chế tác tại Thái Lan gồm nhiều bộ khác nhau, như: tượng Phật để thờ, mặt dây chuyền hình giọt nước, lá bồ đề khắc hình ảnh Bồ tát Thích Quảng Đức... Phần lớn số tiền thu được từ dự án này sẽ dùng để xây dựng tòa tháp cao 13 tầng tại chùa Việt Nam Quốc tự (quận 10, TP HCM) và một số ngôi chùa khác ở Việt Nam.

Hòa thượng Thích Quảng Đức được cả thế giới biết đến sau khi ông tự thiêu trên đường phố Sài Gòn vào năm 1963 để phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm.

Theo NLĐ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang