Đầu tư cả núi tiền, đường Hà Nội vẫn thành...sông

author 15:18 08/08/2013

(VietQ.vn) - Cơn mưa sáng nay đã biến nhiều con đường của Thủ đô thành...sông.

 Như thường lệ, sau mỗi cơn mưa nặng hạt là kéo dài, nhiều tuyến phố của Hà Nội lại ngập nước.

Đường Hoàng Quốc Việt vốn xưa nay ít bị ngập thì sáng nay, người dân cũng phải bì bõm lội nước.

Công nhân đứng trông hố thoát nước trên đường Hoàng Quốc Việt.
Công nhân đứng trông hố thoát nước trên đường Hoàng Quốc Việt.
Hàng dài xe bị chết máy bị đường ngập nước.
Hàng dài xe bị chết máy bị đường ngập nước.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, tổng lượng mưa từ đêm qua tới sáng nay tại trạm Vân Hồ là 83 mm; Trúc Bạch 85 mm; Hồ Tây 76 mm; Thanh Liệt 80 mm; Yên Sở 68 mm; Xuân Đỉnh 81 mm; Long Biên 64 mm.

Trước đó, Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng và Ban Quản lý dự án thoát nước Hà Nội đã ký hợp đồng gói thầu số 3 Dự án cải tạo kênh mương thoát nước lưu vực sông Tô Lịch, Hoàng Liệt, Lừ và Sét, với tổng giá trị gói thầu hơn 503 tỷ đồng. Năm 2013 này, dự án sẽ hoàn thành.

Hà Nội cũngsẽ xây dựng 39 nhà máy xử lý nước thải tập trung chính cho các đô thị với công suất của các nhà máy xử lý nước thải đến 2030 là 1.808.300 m3/ngày, đến 2050 là 2.482.300 m3/ngày.

Khái toán kinh phí thực hiện Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 khoảng 116.500 tỷ đồng (tính theo thời điểm giá năm 2012). Trong đó, giai đoạn đến năm 2020 dự kiến khoảng 53.350 tỷ đồng.

Hương Ly

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang