Đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng cùng các đồng phạm
2 luật sư bào chữa mới cho ông Đinh La Thăng là ai?
Luật sư bào chữa cho ông Đinh La Thăng là ai?
Công ty em ông Đinh La Thăng lãnh đạo làm ăn ra sao?
Theo Dân trí, chiều 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra về vụ án ông Đinh La Thăng. Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ký ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng cùng các đồng phạm.
Ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ảnh: Internet
Được biết, kết luận điều tra này sẽ được chuyển sang VKSND Tối cao để thực hiện các thủ tục tố tụng tiếp theo.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an tiến hành điều tra 2 vụ án liên quan đến trách nhiệm của ông Đinh La Thăng gồm:
Một là, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 Bộ luật Hình sự); lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 280 Bộ luật Hình sự), gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc góp vốn của PVN vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại dương (Oceanbank);
Hai là, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản (Điều 278 Bộ luật Hình sự) xảy ra tại Tổng Công ty Xây lắp dầu khí (PVC) liên quan Dự án Nhiệt điện Thái Bình II.
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 6 bị can khác, trong đó có 5 bị can bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Phó Tổng giám đốc OceanBank; và 4 bị can là nguyên thành viên Hội đồng thành viên PVN gồm: Nguyễn Xuân Thắng; Nguyễn Thanh Liêm; Vũ Khánh Trường; Phan Đình Đức.
Ngoài ra, bị can Ninh Văn Quỳnh - nguyên Phó Tổng giám đốc PVN bị đề nghị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.