Để nghiên cứu của nhà khoa học đến tay người nông dân

author 07:19 04/12/2013

(VietQ.vn) – Nhà nước phải có chính sách ưu đãi với sản xuất nội địa, các nhà khoa học phải chủ động hơn nữa trong khâu marketting, liên kết kinh doanh...

Chất lượng Việt Nam đã đăng loạt bài nhiều kỳ về những nghiên cứu, sáng chế của nhà khoa học phục vụ nông nghiệp như: chế tạo máy cấy, máy thu hoạch mía, chất bảo quản hoa quả, nghiên cứu chuyển gen đến tạo ra giống đu đủ chịu sâu bệnh, nuôi ong mắt đỏ để diệt sâu, chế tạo chất giữ ẩm cho cây trồng...

Máy thu hoạch mía của các nhà khoa học Việt Nam chế tạo được nông dân ưu dùng

Máy thu hoạch mía của các nhà khoa học Việt Nam chế tạo được nông dân ưu dùng. Ảnh: QT

Tuy nhiên, một vấn đề khiến nhiều nhà khoa học gặp khó khăn là khâu thương mại hóa sản phẩm, đưa nghiên cứu đến tay người nông dân thế nào. Bởi sau khi nghiên cứu, họ không còn kinh phí đến sản xuất loạt lớn.

Trao đổi điều này với chúng tôi, GS Hoàng Văn Phong, Chủ tịch Hội đồng Chính sách KHCN Quốc gia, nguyên Bộ trưởng KHCN cho biết, Nhà nước cần có các chính sách khuyến khích các nhà khoa học đưa sản phẩm ra thị trường. Thực tế, bên cạnh cấp kinh phí, Nhà nước đã và đang có nhiều chính sách thiết thực như ưu đãi thuế với các doanh nghiệp KHCN, tạo “hàng rào” thuế hợp lý với các sản phẩm ngoại nhập...để khuyến khích sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, theo GS Hoàng Văn Phong, các nhà khoa học cũng phải chủ động hơn nữa trong việc nắm bắt thị trường, sản xuất theo đặt hàng, liên kết kinh doanh...

Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật KHCN (có hiệu lực từ 1/1/2014) đã mở ra việc “bán” kết quả nghiên cứu: “Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân quy định rõ điều kiện về thời gian thực hiện, sản phẩm, kinh phí đặt mua, hình thức thanh tóa sau khi nhận được kết quả nghiên cứu KHCN...Trên cơ sở đánh giá kết quả của Hội đồng KHCN từ mức đạt trở lên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thanh toán 100% giá trị hợp đồng...”.

Theo GS Nguyễn Ngọc Trân, nguyên Đại biểu Quốc hội, cố vấn Hội đồng Chính sách KHCN Quốc gia, nếu những quy định về mua kết quả nghiên cứu KHCN được cụ thể hóa thì chắc chắn sẽ thúc đẩy việc đưa các kết quả nghiên cứu đến tay người nông dân.

Nhật Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang