Đề Văn mở hướng học sinh đến thần tượng Nguyễn Văn Nam

author 10:35 02/06/2013

(VietQ.vn) - Đề Văn mở năm nay yêu cầu học sinh bày tỏ suy nghĩ về em Nguyễn Văn Nam đã dũng cảm cứu 5 em nhỏ khỏi chết đuối nhưng bị kiệt sức...

Sáng nay, 2/6, 946.064 thí sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp 2013 với môn thi đầu tiên là môn Văn.

Như thường lệ, đề Văn mở luôn được sự chú ý của dư luận.

Năm nay, ngoài việc phân tích các "mẫu sẵn" có trong sách giáo khoa, học sinh được làm một câu (3 điểm), với yêu cầu: bày tỏ suy nghĩ của mình trước hành động cứu người của em Nguyễn Văn Nam, thông qua bản tin kể về việc, chiều ngày 30/4 năm 2013, tại khu vực bến đò Cung, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, em Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 12T7 trường THPT Đô Lương 1 đã dũng cảm cứu 5 em nhỏ khỏi đuối nước và bản thân tử nạn.

thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại trường THPT Phan Đình Giót, Hà Nội. Ảnh Lê Hiếu.
Thí sinh trường THPT Phan Đình Giót, Hà Nội. Ảnh Lê Hiếu.

Gia đình học sinh này sau đó đã được Chủ tịch nước gửi thư và quà thăm hỏi, động viên.

Năm ngoái, đề Văn mở cũng yêu cầu học sinh nói về thần tượng của mình.

Nhiều chuyên gia giáo dục nhận định, với đề Văn này, hẳn nhiều em sẽ nhận ra, không phải các ca sĩ, người mẫu, diễn viên...xuất hiện hào nhoáng trên màn hình, mà có khi chính những người bạn, người thân của các em mới là những tấm gương - thần tượng, với những đức tính hy sinh hiếm có.

Chiều nay, các em sẽ thi môn Hóa học.

Thống kê của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho hay tổng số thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) tốt nghiệp THPT năm 2013 là 946.064 em, so với năm 2012 giảm 17.507 thí sinh (1,82%).

Trong đó, có 854.3T55 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, so với năm 2012 giảm 1.916 em, tương đương giảm 0,223%; GDTX có 91.759 thí sinh ĐKDT, so với năm 2012 giảm 15.591 em (14,5%).

Cả nước đã chuẩn bị 40.361 phòng thi (giảm 259 phòng so với năm 2012).

Thanh Thu

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang