Đề xuất doanh nghiệp phân bón có hệ thống quản lý chất lượng mới được cấp phép sản xuất
Phạt gần 400 triệu đồng các cơ sở kinh doanh phân bón kém chất lượng
Gần 500 tấn phân bón không rõ nguồn gốc bị tạm giữ ở TP.HCM
Chặn phân bón giả: Rà soát tất cả hồ sơ chất lượng của sản phẩm đang lưu hành
Thông tin từ Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TP. Hồ Chí Minh (Ban chỉ đạo 389), TP. Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2018, ngành chức năng kiểm tra 72 trường hợp, phát hiện 28 trường hợp vi phạm hành chính, 5 trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự.
Theo thống kê, hiện TP. Hồ Chí Minh có 383 doanh nghiệp (DN) sản xuất, kinh doanh phân bón. Trong đó, 63 DN chỉ hoạt động thương mại, 47 DN có trụ sở và sản xuất tại TPHCM, còn lại là DN trụ sở ở TPHCM nhưng sản xuất ở địa phương khác hay hợp đồng thuê gia công ở đơn vị khác.
Theo BCĐ 389 TP. Hồ Chí Minh, sự bát nháo trong sản xuất, kinh doanh buôn bán phân bón tại địa bàn thành phố sở dĩ phức tạp là do một số cơ sở cố tình làm ăn bất chính. Các công ty sản xuất, buôn bán phân bón giả, nhái thường xuyên thay đổi địa điểm sản xuất, không sản xuất tập trung, mỗi nơi làm một khâu nhằm đối phó với ngành chức năng. Tình trạng phân bón giả, nhái, kém chất lượng vẫn tồn tại khiến cho công tác quản lý khó khăn và nông dân cũng chịu nhiều thiệt thòi khi mua phải hàng kém chất lượng.
Theo chia sẻ một đơn vị sản xuất phân bón nổi tiếng cho hay sản phẩm của DN mình cũng bị nhái. Tuy nhiên, nếu đơn vị công khai thì không khéo sẽ bị nông dân hiểu lầm, tẩy chay sản phẩm (do không có thông tin để phân biệt hàng thật và hàng nhái). Theo DN này, hiện nay những cơ sở làm nhái hàng rất tinh vi, với bao bì gần giống sản phẩm thật. Đã vậy, họ còn trích “hoa hồng” cho các đại lý rất cao nên hàng của họ bán rất chạy.
Theo ông Trần Trường Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, hàng năm hội đều đi cùng với lực lượng chức năng kiểm tra các cửa hàng bán vật tư nông nghiệp, nhằm kịp thời phát hiện và khuyến cáo nông dân về những nơi bán phân bón kém chất lượng. Thế nhưng, giải pháp căn cơ hơn là nông dân nên mua phân bón qua hợp tác xã (HTX). HTX nên lưu mẫu để khi xảy ra sự cố có căn cứ khiếu nại người bán hàng.
Đồng tình với ý kiến giao cho HTX phân phối phân bón đến tay người nông dân, nhưng DN giấu tên ở trên đề nghị Nhà nước cần quản lý chặt các HTX, lúc đó DN mới yên tâm cung cấp hàng. Trước đây, DN từng đưa phân bón đến HTX để phân phối cho các thành viên, nhưng có không ít HTX vẫn còn làm theo kiểu gia đình, thiếu trình độ chuyên môn nên không thể điều hành hiệu quả. Thậm chí, không ít HTX còn cố tình nợ tiền mua phân bón với lý do phải chờ nông dân thu hoạch sản phẩm mới có tiền trả. Trong khi thực tế thì lại khác, HTX nhận tiền từ nông dân rồi gửi ngân hàng, thậm chí có HTX “xài” hết tiền rồi tuyên bố ngưng hoạt động để “xù” tiền DN cung ứng vật tư.
Ban chỉ đạo 389 TP.Hồ Chí Minh kiến nghị chỉ những DN đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, máy móc, hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng phân bón thì cơ quan có thẩm quyền mới cấp phép cho sản xuất.
Đồng thời, công bố công khai các tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón; giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở sang chiết và đóng gói phân bón; chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón và các loại phân bón được phép lưu hành tại Việt Nam trên trang điện tử của Cục Bảo vệ thực vật (thuộc Bộ NN-PTNT).
Bảo Anh