Đêm giao thừa, Hà Nội bắn pháo hoa tầm cao

author 10:29 13/12/2013

Đêm giao thừa, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao khu vực hồ Hoàn Kiếm và một số điểm tại khu vực trung tâm thành phố, bắn pháo hoa tầm thấp tại các quận, huyện, thị xã.

UBND thành phố Hà Nội  vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, mừng xuân mới Giáp Ngọ năm 2014 và kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng.

Bắn pháo hoa

Hà Nội bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Theo kế hoạch, trong đêm giao thừa, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao khu vực hồ Hoàn Kiếm và một số điểm tại khu vực trung tâm thành phố, bắn pháo hoa tầm thấp tại các quận, huyện, thị xã.

Trước mắt, UBND TP yêu cầu Bộ Tư lệnh thủ đô chuẩn bị phương án tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Sở Lao động - thương binh & xã hội xây dựng kế hoạch thăm hỏi, trợ cấp tặng quà tết cho các gia đình chính sách, các đối tượng cứu trợ xã hội, báo cáo UBND thành phố xem xét, phê duyệt. 

Ngoài chương trình bắn pháo hoa trong đêm giao thừa, thành phố Hà Nội cũng tổ chức 12 lễ hội truyền thống gồm lễ hội gò Đống Đa (quận Đống Đa), đền Cổ Loa (huyện Đông Anh), chùa Hương (huyện Mỹ Đức), đền Sóc (huyện Sóc Sơn), đền Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh), chùa Thầy (huyện Quốc Oai), chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất), chùa Bối Khê (huyện Thanh Oai), chùa Trăm Gian (huyện Chương Mỹ), chùa Đậu (huyện Thường Tín), đền Hát Môn (huyện Phúc Thọ), đền Phù Đổng (huyện Gia Lâm) trong dịp tết.

Đồng thời tổ chức chương trình nghệ thuật đón giao thừa vào tối 30-1-2014 (đêm giao thừa) tại khu vực quảng trường Nhà hát lớn và đền Bà Kiệu - hồ Hoàn Kiếm. Tổ chức hội báo xuân Giáp Ngọ, triển lãm sách, báo, phim tại các rạp với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước, mừng thủ đô đổi mới”. Phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức hoạt động “Xuân quê hương” giao lưu với các kiều bào về quê đón tết.

Theo Tuổi Trẻ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang