Tin mới cập nhật bão số 1: Đêm nay, bão mạnh cấp 9 đổ bộ Quảng Ninh

author 17:43 23/06/2015

(VietQ.vn) - Tin mới nhất cho thấy, chiều tối nay, Quảng Ninh sẽ đón gió mạnh cấp 6, 7, tâm bão TP. Hạ Long (Quảng Ninh) sẽ có gió cấp 9 - cấp 10 vào đêm nay.

Bão số 1 đang tiến sát vào Quảng Ninh

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay, bão số 1 mang tên 1 con cá voi, do Nhật Bản đặt. Ban đầu di chuyển ổn định với tốc độ 15km/h. Tối qua (22/6), bão vào phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), sau đó bắt đầu có có xu hướng lệch dần phía Tây, đi vào Vịnh Bắc bộ rồi tiếp tục duy trì hướng Tây Bắc. Ban dầu dự báo bão sẽ vào Lôi Châu (Trung Quốc) nhưng trọng tâm của bão sau khi vào đảo Hải Nam đã hướng dần lệch Tây nên xu hướng của bão hướng dần vào Việt Nam chứ không phải Lôi Châu.

Kết quả quan trắc lúc 14h chiều nay (23/6) cho thấy bão số 1 đang gây gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 9 ở đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) tâm bão cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 100km về Đông Nam. Dự báo, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc hướng về bờ biển Quảng Ninh. "TP Hạ Long Quảng Ninh được dự báo là tâm bão đổ bộ", ông Hoàng Đức Cường nói.

Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cho thấy, bão số 1 mang lượng mưa khá lớn từ biển Đông vào đất liền. Khả năng bão chỉ mạnh nhất lên tới giữa cấp 9 trước khi đổ bộ vào Quảng Ninh. Gió mạnh trên biển vào khoảng cấp 8-9, mạnh nhất là Bạch Long vĩ, Cô Tô và Vân Đồn gió giật có thể lên tới cấp 10-11. "Chiều tối nay (23/6) Quảng Ninh đón gió mạnh đầu tiên, cấp 6, đêm cấp 7-8, nơi tâm bão đi vào khoảng cấp 9-10 từ Hạ Long đến Câm Phả đón gió mạnh nhất. Các vùng lân cận như Hải Phòng, Lạng Sơn gió cấp 5-6, giật cấp 7-8", ông Hoàng Đức Cường cho hay.

Như vậy, bão số 1 đổ bộ vào đất liền vào đêm nay rạng sáng mai (24/6), tuy nhiên từ chiều nay đã có gió mạnh ở vùng biển Quảng Ninh, sau khi đi vào đất liền suy yếu thành áp thấp, tan ở vùng núi Cao Bằng. Vùng mưa lớn dịch chuyển dần từ Đông bắc vào đất liền, kéo dài nhát từ Quảng Ninh đến Cao Bằng, Lạng Sơn, tất cả vùng Đông bắc bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa tối thiểu từ 30-40mm. Trọng tâm mưa là Đông Bắc và các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc có lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, mưa tập trung hơn ở khu vực Lạng Sơn, Bắc Giang Hải Phòng, có thể lên tới 300-400mm. Theo kinh nghiệm của ông Hoàng Đức Cường, cường độ bão ko mạnh bằng bão số 2 năm 2014, nhưng diễn biến mưa có thể lặp lại như vậy, năm ngoái mưa vùng lạng Sơn lên tới 500mm cả đợt.

Đường đi của bão số 1

Bão số 1 sẽ đổ bộ Hạ Long (Quảng Ninh) thay vì dự báo đổ bộ vào Trung Quốc như bản tin ban đầu

Về dự báo lũ, ông Hoàng Đức Cường cho hay, dự kiến lũ trên sông suối hệ thống sông Hồng lên từ 3-6m hạ lưu 2-3m, khu vực Hà Nội dự kiến có mưa khoảng 100mm, nguy cơ ngập úng có thể xảy ra cục bộ ở Hà Nội trong ngày 24-6.

Cử người canh gác các hồ thủy điện khi bão số 1 đổ bộ

Văn Phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chohay, tính đến 11h ngày 23-6, biên phòng các tỉnh, thành đã phối hợp với địa phương, gia đình thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho hơn 65.000 phương tiện, lồng bè với hơn 300.000 người biết hướng di chuyển của bão số 1.

Trong đó, neo đậu, hoạt động ở vùng biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị là gần 33.00 phương tiện/112.000 người; neo đậu tại biến là hơn 27.000 phươgn tiện/gần 86.000 người...

Tại tỉnh Quảng Ninh, 460 chiếc tàu du lịch đã đi trú tránh, Cảng vụ Đường thủy đang tiếp tục kiểm tra, đôn đốc công tác kêu gọi tàu thuyền. Tỉnh cũng đã yêu cầu sơ tán dân trên các lồng bè ở khu vực Cẩm Phả đến Móng Cái, đồng thời cấm biển trước 17h cùng ngày.

Hải Phòng, quận Đồ Sơn neo đậu an toàn cho 286 tàu thuyền/1.000 người, không còn tàu nào hoạt động xa bờ. Huyện Bạch Long Vĩ đã tổ chức neo đậu cho 536 phương tiện/1.700 lao động.

2 tỉnh Hải Phòng và Quảng Ninh cơ bản tàu thuyền đã trú tránh an toàn. Tuy nhiên, Quảng Ninh cần chỉ đạo gấp, sáng nay đã cấm biển, toàn bộ tàu thuyền đang được đưa về trú tránh, sơ tán dân từ Vân Đồn đến Móng Cái nhưng bão đã đổi hướng đi vào TP Hạ Long nên cần có hướng chỉ đạo cập nhật ngay tức thời, ông Văn Phú Chính, Cục trưởng cục Phòng chống thiên tai, Bộ NN-PTNT đề nghị.

Tại Lạng Sơn, các mũi phòng chống bão số 1 cũng đã phân đi các huyện để chỉ đạo, 1 số hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã đầy nước (hồ nhỏ).

Bộ Quốc phòng đã giao nhiệm vụ túc trực phòng chống bão cho các lực lượng hải quân, cảnh sát biển..., trọng tâm là kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú. 

Quân đội sẵn sàng 1.278 phương tiện các loại bao gồm cả máy bay, tàu thuyền túc trực trên mọi địa hình. Nhận định chung bão không mạnh nhưng nguy cơ xảy ra mưa, đặc biệt là mưa cục bộ gây lũ quét lũ ống nên phải tính tình huống xấu nhất. Hiện một số phương tiện vẫn đang hoạt động ven bờ mặc dù địa phương đã báo cáo kêu gọi xong. Vậy đề nghị chỉ đạo các địa phương cương quyết kêu gọi các phương tiện, đặc biệt là các lồng bè thủy sản ven bờ. Thứ hai là có kế hoạch neo đậu, chằng chống các phương tiện tại bến. Quảng Ninh, Hải Phòng, đông bắc bộ đã sẵn sàng các phương tiện. Tuy nhiên, công tác phối hợp hiệp đồng ở các địa bàn trọng điểm phải sẵn sàng để ứng phó với mọi tình huống, đại diện Bộ Quốc Phòng cho hay.

Chỉ đạo cuộc họp khẩn phòng chống bão số 1 chiều nay, Bộ Trưởng Cao Đức Phát nhận định, cơn bão số 1 sẽ đổ bộ vào nước ta thay vì đi lên phía bắc như ban đầu, cường độ cũng mạnh lên cấp 8  - 9, mạnh hơn dự báo lúc đầu với lượng mưa lớn, các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang có thể mưa đến 300 – 400 mm. "Cơn bão mạnh ngày 19/7 năm ngoái đường đi gần giống hệt cơn bão số 1 này, khi vào đất liền cũng nhẹ nhưng đêm thì mưa vùng núi trung du, bắc bộ 200 – 300 mm. Trận bão làm chết 31 người, 1 người mất tích, chủ yếu do sạt lở đất và đi qua vùng nước ngập. Trước tình hình này, cần chú ý trên biển từ giờ đến tối, từ Quảng Ninh, Hải Phòng phải kiểm tra gọi hết lồng bè, tàu thuyền vào nơi trú ẩn. Tàu cá, tàu du lịch, tàu vận tải đều phải vào bờ. Quảng Ninh, Hải Phòng đề phòng lốc cục bộ, không được chủ quan, nhất là trên biển", Bộ Trưởng Cao Đức Phát nói.

Bộ Trưởng cũng đặc biệt lưu ý các địa phương trên bờ, mưa sẽ tập trung Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang. Tuy nhiên, các tỉnh khác cũng phải kiểm tra, đề phòng. Nếu mưa 400mm dự báo sẽ ngập thị xã Lạng Sơn, vùng Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam cũng cần đề phòng ngập. Cần kiểm tra các vùng có nguy cơ sạt lở đất. Tổng lượng mưa 3 ngày qua có nơi đã lên 300 mm, nếu mưa to, lũ sẽ lên nhanh, ven sông Kỳ Cùng và Lục Ngạn cần chú ý.

Tổng cục Thủy lợi cần yêu cầu trong đêm nay có người canh gác các hồ để vận hành, điều tiết nước, đặc biệt là vùng Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang. Đề nghị Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn cung cấp cho ban chỉ đạo 1 tiếng/lần. Các công ty viễn thông cần gia cố cột, đảm bảo không đổ. 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang