Đem thực phẩm Hàn Quốc đến với người tiêu dùng Việt Nam

author 21:09 01/09/2015

(VietQ.vn) - Hội chợ thực phẩm Hàn Quốc diễn ra từ ngày 11 đến 13/9, tại Hà Nội, do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc tổ chức.

Theo Ban tổ chức Hội chợ thực phẩm này, phía cơ quan chức năng và doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn thông qua hoạt động tại hội chợ, sẽ quảng bá nhiều hơn về tính ưu việt của thực phẩm Hàn Quốc với người tiêu dùng Việt Nam.

Ông Ko Sang Goo - Chủ tịch Hiệp hội phân phối thực phẩm Hàn Quốc cho biết, hội chợ sẽ bao gồm các hội nghị khách hàng được tổ chức song song với chương trình trưng bày sản phẩm và tìm hiểu thông tin sản phẩm diễn ra tại Khách sạn JW Marriott Hanoi.

Theo đó, cùng với việc giới thiệu các sản phẩm tiềm năng, khách hàng có thể trực tiếp đàm thoại với nhà xuất khẩu Hàn Quốc và trải nghiệm sản phẩm ngay tại gian hàng trưng bày.

Ban tổ chức Hội chợ thực phẩm Hàn Quốc gồm các đại diện đến từ Hàn Quốc giới thiệu về K-Food 2015

Ban tổ chức gồm các đại diện đến từ Hàn Quốc giới thiệu về Hội chợ thực phẩm Hàn Quốc được tổ chức tại Việt Nam

Theo ông Kim Dong Kwan, Trưởng chi nhánh Hiệp hội phân phối thực phẩm Hàn Quốc tại Hà Nội cho biết, 20 doanh nghiệp xuất sắc của Hàn Quốc được chọn tham dự hội chợ lần này sẽ mang tới Việt Nam nhiều sản phẩm nổi tiếng như nhân sâm, linh chi, tảo biển, mì ăn liền, nước sốt; hoa quả tươi, đồ uống... "Tại Việt Nam, giá cả các loại sản phẩm cũng được các doanh nghiệp Hàn Quốc khảo sát, tới đây họ sẽ bán các sản phẩm này với mức giá rất cạnh tranh", ông Kim nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, một lễ hội trải nghiêm ẩm thực Hàn Quốc cũng sẽ được tổ chức từ ngày 12-13/9 tại Sân vườn Keangnam Landmark Hà Nội. Lễ hội sẽ bắt đầu từ 10 giờ sáng với nhiều chương trình và hoạt động hấp dẫn như: Biểu diễn điệu múa truyền thống Hàn, múa trống Hàn Quốc, thi nhảy K-pop, các tiết mục thi đấu văn hóa truyền thống, thi nấu ăn Việt - Hàn... để khách tham quan được trải nghiệm cả văn hóa ẩm thực và văn hóa truyền thống của hai nước.

Đại diện Bộ Nông nghiệp Thực phẩm & Nông thôn Hàn Quốc cho biết: “Thông qua Hội chợ thực phẩm K-Food Fair tại Hà Nội lần này, Hàn Quốc sẽ quảng bá được một hình ảnh thực phẩm cao cấp, an toàn, ưu tú đến không chỉ người tiêu dùng Việt Nam mà cả khách hàng trong khu vực Đông Nam Á”.

Ông Ko Sang Goo cũng cho biết, có nhiều sản phẩm đã thâm nhập thành công tại thị trường Việt Nam. Các doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn, thông qua hội chợ lần này, ngoài việc quảng bá, đây là cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ trao đổi để tăng kim ngạch buôn bán giữa hai nước. Hội chợ là bằng chứng sinh động về sự giao lưu, hợp tác giữa Việt Namvà Hàn Quốc.

Được biết, nhập khẩu nông sản Hàn Quốc vào Việt Nam liên tục tăng những năm gần đây. Theo Bộ Nông nghiệp Thực phẩm & Nông thôn Hàn Quốc, năm 2013, Việt Nam nhập khẩu khoảng 450.000 USD thực phẩm từ Hàn Quốc. Năm 2014, con số này đã tăng hơn 2%.

Hội chợ thực phẩm Hàn Quốc K-Food Fair 2015 dự kiến tổ chức 7 đợt tại các thành phố khác nhau trên thế giới. Hội chợ đầu tiên là vào tháng 8 tại Kuala Lumpur (Malaysia) và Thanh Đảo (Sơn Đông, Trung Quốc), tháng 9 tổ chức tại Hà Nội và Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc), tháng 10 dự kiến tổ chức tại Jakarta (Indonesia), tháng 11 dự kiến tổ chức tại Trùng Khánh (Trung Quốc) và Dubai (các tiểu vương quốc A-rập thống nhất).

Hồng Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang