Đến hẹn lại lên, hoa tươi tăng giá mạnh dịp 8/3

author 07:00 08/03/2018

(VietQ.vn) - Giá hoa tươi tại Hà Nội đang có mức tăng chừng 30% so với ngày thường. Cùng với đó, giá hoa nhập khẩu cũng tăng chừng 10%. Theo những người bán dự báo, hôm nay (8/3) giá giá hoa tươi có thể sẽ tăng lên gấp đôi.

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp 8/3 thị trường quà tặng dành cho phụ nữ lại bắt đầu sôi động và nhộn nhịp. Trong đó, hoa tươi là mặt hàng không thể thiếu. Nếu ngày thường, một bó hoa tươi dao động trong khoảng 150.000 đồng đến 500.000 đồng/bó. Thì theo khảo sát của phóng viên Chất lượng Việt Nam online, giá hoa tươi tối ngày 7/3 đã tăng lên chừng 30% và dao động trong khoảng 200.000 đồng đến 1 triệu đồng/bó. Đặc biệt, nhiều giỏ hoa nghệ thuật có giá đến vài triệu đồng và sức mua luôn tăng cao. Nhiều chủ cửa hàng cho biết, trong ngày 7/3 lượng hoa bán ra gấp đôi, gấp ba lần so với ngày thường.

Tại cửa hàng hoa Nhật Khánh phố Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) theo anh Nguyễn Hưng Nhật (chủ cửa hàng) cho biết, giá hoa bắt đầu tăng nhẹ từ ngày 5/3 và tính đến ngày 7/3 giá hoa bình quân tăng khoảng 50.000 – 100.000 đồng/bó. Những bó, giỏ hoa nghệ thuật được tạo hình bắt mắt và cầu kì có mức giá khá cao.

“Giá hoa tăng vì nhu cầu những ngày này lớn. Hơn hết, các chợ đầu mối bán buôn giá hoa cũng tăng và thời điểm này không có nhiều loại hoa độc, lạ. Phần lớn, hoa chủ đạo vẫn là hoa hồng. Giá hoa hồng tại chợ đầu mối loại đẹp là 6.000 đến 7.000 đồng một bông. Theo tôi, ngày 8/3 giá hoa sẽ tiếp tục tăng và có thể tăng gấp đôi ngày thường. Nhất là thời điểm tối 8/3 có thể nhiều cửa hàng hoa sẽ “cháy hàng”, anh Khánh cho biết.

Bình thường, một bông hoa hồng tại cửa hàng của anh Khánh co giá chừng 7.000 đồng và những ngày lễ như 14/2, 20/10 có giá 10.000 đồng. Tuy nhiên, dịp 8/3 năm nay giá một bông hoa hồng tại đây có giá 15.000 đồng. Nếu hoa hồng đỏ, kích thước lớn có giá 20.000 đồng.

Đến hẹn lại lên, hoa tươi tăng giá mạnh dịp 8/3

 Giá hoa tươi tối ngày 7/3 đã tăng hơn so với ngày thường khoảng 30%.

Tại nhiều tuyến phố, cổng các trường học hoa cũng được bán nhiều và đa dạng. Phần lớn người bán tại đây là sinh viên tranh thủ dịp lễ kiếm thêm thu nhập. Mai Phương Anh, sinh viên năm thứ 3 Đại học Hà Nội cùng bạn là Nguyễn Quỳnh Liên chung vốn và bán hoa tại đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội). Phương Anh cho biết, những dịp lễ như 8/3, 26/3, 20/10, 14/2… cùng Thu Mai (bạn cùng lớp) mua hoa tại chợ đầu mối rồi bó thành những bó hoa đẹp mắt bày bán. Những bó hoa của hai cô bạn sinh viên không hề thua kém gì những người bán hoa chuyên nghiệp. Thậm chí, khi mua hoa tại đây, nhiều khách hàng còn được tặng kèm thêm một chiếc thiệp handmade do chính tay hai cô bạn thiết kế.

“Chúng em đi lấy hoa tại chợ Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) bằng xe máy từ 1 giờ sáng. Sau đó, chở về phòng và sử dụng những phụ kiện mua tại cửa hàng lưu niệm rồi bó thành những bó hoa tươi. Mỗi dịp ngày lễ như thế này chúng em cũng bán khoảng 500 bó hoa. Ngoài khách hàng vãng lai thì cũng có khách hàng là các bạn cùng lớp, cùng trường mua ủng hộ. Năm nay, theo xu hướng chung của giá cả thị trường hoa tươi có tăng nhẹ một chút. Chúng em chia làm hai loại, với các bạn cùng trường, các bạn là sinh viên thì bó những bó hoa đơn giản và bán với mức giá từ 150.000 đến 200.000 đồng. Còn với những người đi làm và khách mua hoa dọc đường thì tùy thuộc vào từng loại hoa và kích cỡ của bó bán với mức giá từ 250.000 đồng đến 500.000 đồng/bó. Mỗi bó hoa sẽ được tặng kèm một tấm thiệp”, Phương Anh cho biết.

Theo Phương Anh, số tiền thu được từ việc bán hoa tươi mỗi dịp lễ như thế này đủ để các bạn có được một chuyến du lịch vào kì nghỉ hè.

Đến hẹn lại lên, hoa tươi tăng giá mạnh dịp 8/3

 Hoa hồng nhập khẩu cũng có mức tăng giá nhẹ chừng 10%.

Tại phân khúc hoa nhập khẩu, so với ngày thường giá thành cũng tăng nhẹ. Theo đó, hoa hồng David Austin có giá từ 160.000 đồng – 200.000 đồng/bông, hoa hồng Ecuador có giá từ 2.000.000 đồng – 5.000.000 đồng/bó, các loại hoa cao cấp khác giá thành cũng khoảng 700.000 đến 5.000.000 đồng/bó.

“Nếu dịp 14/2 năm nay trùng với kì nghỉ Tết Nguyên đán hầu như cửa hàng của tôi chỉ bán số lượng hoa nhỉnh hơn ngày thường một chút thì dịp này lượng hoa bán ra đã tăng hơn rất nhiều. Ngoài khách quen đã đặt trước thì một bộ phận không nhỏ là khách hàng mua online. Đối với hoa nhập khẩu, có những loại hoa rất đắt đỏ. Chẳng hạn như hoa hồng Ecuador hay hoa hồng Pháp. Tuy nhiên, phần lớn những người mua hoa là người có tiền. Dịp này, giá hoa nhập khẩu tăng nhẹ chừng 10 – 20% tùy theo từng loại hoa”, anh Nguyễn Khương, chủ một shop hoa nhập khẩu cho biết.

Cùng với hoa tươi, giá hoa khô nhập khẩu cũng “chát” không kém. Theo đó, một bó hoa oải hương có giá chừng 500.000 đồng – 1.000.000 đồng tùy kích cỡ. Ngoài ra, nhiều loại hoa độc, lạ còn có giá vài triệu đồng một bó.

 Hoàng Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang