Đi chúc tết mất hơn 100 triệu đồng

author 06:57 15/02/2013

(VietQ.vn)- Đi xe máy SH đến nhà bạn chúc tết, khi quay ra anh Công phát hiện chiếc xe không cánh mà bay.

* Chúc Tết mất 100 triệu: 18h ngày 11-2, anh Nguyễn Chính Cường (ở 305, B5 Thành Công, quận Ba Đình) đến nhà bạn là anh Nguyễn Hoàng Mạnh (ở 69 Hàng Bồ) chức tết. Khi dến anh để xe máy SH trị giá 100 triệu đồng ở cửa nhà, sau đó vào nhà bạn. Khoảng 20 phút sau, anh quay ra lấy xe máy, phát hiện bị kẻ gian lấy trộm. CA phường Hàng Bồ đang truy xét.
* Tranh giành nơi bán hàng: 9h03 ngày 12-5, tại phố Vĩnh Hồ, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, do tranh chấp trong việc bán hàng, xảy ra cãi nhau giữa hai chị Nguyễn Thị Phương (SN 1967, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) với chị Phạm Thị Hiền (SN 1973, ở xã Đại Mạch, Đông Anh). Chị Hiền gọi con trai là Trần Mạnh Linh (SN 1994) đến. Linh dùng dao đâm vào vai trái chị Phương 2 nhát, rồi bỏ trốn. Chị Phương được đưa vào bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. CA quận Đống Đa đang truy bắt đối tượng, để xử lý.
* Mâu thuẫn 2 nhóm trai làng: 22h30’ ngày 10-2, tại quán ca phê Newstar (Cụm 3, Tân Lập, Đan Phượng) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau giữa nhóm thanh niên ở xã Tân Lập, Đan Phượng và nhóm thanh niên ở xã Thượng Cát, Từ Liêm. Quá trình xô xát, anh Nguyễn Viết Thạo (SN: 1990, trú tại Cụm 10, Tân Lập, Đan Phượng) bị chém 3 nhát vào vùng mặt, phải khâu 50 mũi, hiện đang điều trị tại bệnh viện huyện Hoài Đức. Qua xác minh, bước đầu xác định đ/t Vũ Văn Giang (SN: 1994, trú tại: Đông Ba, Thượng Cát, Từ Liêm) là người gây ra hành vi trên. CA  huyện Đan Phượng lập hồ sơ vụ việc và đang điều tra làm rõ.
* Đe doạ trong ngày Tết:  23h ngày 10-02 (tức ngày mồng 1 tết), anh Nguyễn Tiến Dũng ( SN 1972) ở số 3 ngõ 361 Trường Chinh, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội hiện là Phó giám đốc phụ trách biểu diễn của Nhà hát múa rối Trung ương cùng gia đình đi chúc tết về phát hiện trước cửa nhà có để 01 túi nilon màu vàng (dạng túi đựng trà Lipton) bên trong có 01 quả lựu đạn (dạng lựu đạn mỏ vịt thuộc loại vũ khí quân dụng) và 01 bức thư nặc danh viết tay với những lời lẽ chửi bới, đe doạ. Công an quận Thanh Xuân đã bàn giao quả lựu đạn cho BCH quân sự quận Thanh Xuân bảo quản an toàn, chờ giám định và tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.
* Xảy ra 3 vụ cháy:  + 18h45 ngày 12-2, tại cửa hàng gas Lương Hằng ở khu Chung cư Hà Hương, Liên Hà, Dông Anh của anh Ngô Văn Lương (SN 1971, ở Hà Lỗ, Liên Hà, Đông Anh) làm chủ xảy ra cháy ở khu vực chứa hàng. CA huyện Đông Anh phối hợp với Lực lượng Cảnh sát PCCC đã dập tắt. Hậu quả làm sập mái tôn ở khu vực chứa hàng, thiệt hại tài sản trị giá 19 triệu đồng. Nguyên nhân xác định ban đầu do chập điện.
    + 17h15 ngày 11-2, tại nhà anh Nguyễn Văn Hà (SN 1978, ở Kim Chung, Đông Anh) xảy ra cháy. Hậu quả vị cháy nhà mái ngõi cấp 4 diện tích 30 m2. Không thiệt hại về người. Nguyên nnhân do đun nấu sơ xuất bị cháy. CA huyện Đông Anh đang giải quyết.
    + 2h ngày 7-2, tại cửa hàng bán đồ điện tử, điện lạnh của anh Nguyễn Văn Thành (SN 1992, ở thôn Cầu Bầu, Quảng Phú Cầu, Ứng Hoà), bị cháy. Hậu quả anh Thành bị thương, tài sản thiệt hại trị giá 500 triệu đồng. CA huyện Ứng Hoà đang điều tra làm rõ.
    * Sử dụng ma tuý trái phép: 11h20 ngày 12-2, tại thôn Thanh Xuyên, Hoàng Long, Phú Xuyên, CA xã Hoàng Long bắt quả tang Trần Văn Viễn (SN 1976, ở thôn Kim Long Thượng, Hoàng Long, Phú Xuyên) tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu 1 gói heroin trọng lượng 0,144 gam. CA huyện Phú Xuyên lập hồ sơ xử lý.
* Chết do sốc ma tuý: 22h20 ngày 12-2, tại nghĩa trang thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đong, thị xã Sơn Tây, quần chúng nhân dân phát hiện anh Trần Văn Tân (SN 1988, trú ở thôn 1o, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất) tử vong. CA thị xã Sơn Tây phối hợp với Viện Kiểm sát thị xã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định anh Tân tử vong do sốc ma tuý. Gia đình có đơn xin miễn pháp y, tiến hành mai táng theo phong tục địa phương.
* Tai nạn giao thông: 12h ngày 12-2, tại địa phận thôn Viên Đình, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hoà xảy ra tai nạn giao thông giữa xe máy biển kiểm soát 90F6-1820 do anh Tạ Văn Chung (SN 1988, ở Viên Đình, Đông Lỗ, Ứng Hoà) điều khiển đi hướng UBND xã Đông Lỗ, sau chở anh Dương Văn Dũng (SN 1967, ở cùng thôn) va chạm với xe máy biển kiểm soát 29N5-3309 do anh Dương Văn Sang (SN 1958, ở Viên Đình, Đông Lỗ, Ứng Hoà) điều khiển đi ngược chiều. Hậu quả anh Dũng, Sang, Chung bị thương đưa đi cấp cứu đến 16h cùng ngày, thì anh Chung tử vong. CA huyện đang làm rõ nguyên nhân./.

Mai Anh Tuân

 

Thích và chia sẻ bài viết:
Từ khóa:trộm, cướp, án mạng

tin liên quan

video hot

Về đầu trang