Đi lễ trong giờ hành chính: Giám đốc Điện lực Bình Lục bị điều về làm Quản đốc phân xưởng

author 06:00 04/03/2018

(VietQ.vn) - Sau khi xem xét vụ việc mà báo chí phản ánh, Công ty Điện lực Hà Nam quyết định kỹ luật, điều chuyển công tác nhiều cán bộ. Riêng Giám đốc Điện lực huyện Bình Lục bị miễn nhiệm chức vụ Giám độc và điều động đi làm Qua đốc phân xưởng.

Thông tin trên VTV cho biết, ngày 3/3, ông Trần Minh Dũng, Giám đốc Công ty điện lực Hà Nam, đã ban hành quyết định kỷ luật khiển trách, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điện lực Bình Lục đối với ông Nguyễn Hữu Nghị.

Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Nghị bị miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Điện lực Bình Lục và điều động đi làm Quản đốc phân xưởng xây lắp sửa chữa điện - Công ty Điện lực Hà Nam trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày 5/3/2018.

Cũng theo VTV, lương của ông Nguyễn Hữu Nghị đang hưởng theo bảng lương B5-01, bậc 2/2, hệ số 6,080 nay điều chỉnh sang thang bảng lương B6-03, áp dụng theo thang bảng lương viên chức chuyên môn nghiệp vụ tại quyết định số 214/QĐ-EVN ngày 9/12/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bậc 8/8, hệ số 4,865, phụ cấp chức vụ 0,5. Thời gian nâng lương lần sau kể từ 1/3/2018.

Hình ảnh cán bộ đi lễ trong giờ hành chính xuất hiện trên VTV1

Hình ảnh cán bộ đi lễ trong giờ hành chính xuất hiện trên VTV1. Ảnh cắt clip VTV 

Quyết định của Giám đốc Điện lực Hà Nam cũng yêu cầu ông Nguyễn Hữu Nghị có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, các trang bị do cá nhân đang quản lý và thanh toán công nợ (nếu có) cho đơn vị cũ, hoàn thành trước khi nhận công tác mới.

Trước đó, vào ngày 27/2, báo chí phản ánh việc nhiều cán bộ Kho bạc Nhà nước thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) và cán bộ lãnh đạo công ty Điện lực huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam) đi lễ trong giờ hành chính vào ngày 26/2.

Sau khi nắm bắt thông tin trên, phía Công ty điện lực Hà Nam đã ra quyết định đình chỉ với Giám đốc công ty Điện lực huyện Bình Lục là ông Nguyễn Hữu Nghị và phân công ông Nguyễn Văn Minh là Phó giám đốc công ty Điện lực tỉnh Hà Nam tạm thời kiêm nhiệm và điều hành công việc hoạt động và sản xuất kinh doanh của công ty Điện lực Bình Lục.

Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ 7 người gồm có: ông Nguyễn Tài Tâm - Giám đốc; ông Lê Hữu Vũ - Phó giám đốc; bà Đỗ Thị Thu Hương - Kế toán trưởng Kho bạc Nhà nước thành phố cùng bà Trần Thị Bình, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trương Thị Thuỳ Dương, Đỗ Thị Phương (đều là công chức) vì đi lễ trong giờ hành chính. Thời hạn tạm đình chỉ kể từ ngày 1/3 đến khi có quyết định kỉ luật.

Thông tin thêm việc thi hành kỷ luật trách nhiệm của Điện lực Hà Nam đối với cán bộ đi lễ hội giờ hành chính, gồm các ông: Nguyễn Đức Dũng và Lại Quang Huy, là 2 Phó Giám đốc điện lực Bình Lục; ông Trần Đức Quân, Phó phòng Kỹ thuật; ông Nguyễn Thiếu Lăng, Trưởng phòng Kinh doanh; ông Phạm Văn Đạt, Đội trưởng Đội quản lý tổng hợp hạ thế Bồ Đề; Nguyễn Thanh Xuân, Đội trưởng Đội quản lý tổng hợp trung gian; ông Nguyễn Công Hoan, Đội trưởng Đội quản lý tổng hợp cao thế (thuộc Điện lực Bình Lục), cùng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

 Khuất Nguyên (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang