Đi săn lợn rừng, vô ý bắn chết người hàng xóm

author 06:18 07/01/2016

(VietQ.vn) - Trong quá trình đi săn lợn, súng của ông Tiến bị cướp cò, viên đạn bắn trúng người ông Tịnh đang đi phía trước, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh - cho biết đã phối hợp với CA huyện Hoành Bồ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc gây án mạng khi đi săn lợn rừng.

săn lợn rừng

Săn lợn rừng. Ảnh minh hoạ Vnexpress

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 4/1, ông Lý Tài Tiến (SN 1966), Triệu Đức Quảng (SN 1968), Triệu Đức Tịnh (SN 1963) và Triệu Đức Tề (SN  1977, cả 4 cùng trú tại xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) có sử dụng 1 khẩu súng bắn đạn ghém cùng nhau đi săn lợn tại khu rừng thuộc xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ.

Trong quá trình đi săn, súng của ông Tiến bị cướp cò, viên đạn bắn trúng người ông Tịnh đang đi phía trước, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ đi săn thú rồi vô ý bắn chết người. Vào cuối tháng 11/2015 tại Quảng Nam cũng xảy ra một vụ việc tương tự.

Sáng 25/11, Hồ Văn Bốc cùng Hồ Văn Thoi (38 tuổi) và Hồ Văn Rum (31 tuổi, cùng trú thôn S4A, xã Phước Thành) mang mỗi người một cây súng tự chế vào rừng săn thú. Đến khoảng 9h, nhóm đi săn phát hiện lợn rừng nên 3 người chia thành 3 hướng vây bắn.

"Do trời mù sương, tưởng lợn rừng nấp trong bụi rậm đang động đậy, Bốc giương súng bắn nhiều phát vào mục tiêu, nhưng khi lại gần kiểm tra thì phát hiện anh Thoi nằm bất tỉnh trên vũng máu", ông Hồ Văn Phen, Chủ tịch UBND xã Phước Thành dẫn lời khai của Bốc.

Nạn nhân bị nhiều vết thương nặng ở ngực và đùi, được cõng về làng cấp cứu, nhưng tử vong trên đường do thương tích nặng, mất nhiều máu.

Hồ Văn Bốc sau đó đến công an xã đầu thú.

Hoàng Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang