Diễn biến mới nhất vụ JTC Nhật Bản hối lộ quan chức đường sắt Việt Nam

author 07:25 03/09/2014

Ông Trần Quốc Đông sẽ bị truy tố về tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan cảnh sát điều tra vừa thay đổi từ tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” sang tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với Bị can Trần Quốc Đông, nguyên Phó tổng giám đốc Đường sắt Việt Nam, nguyên Giám đốc RPMU.
Trước đó, báo chí Nhật Bản đã đưa tin ông Tamio Kakinuma, Chủ tịch Tập đoàn tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC), thừa nhận JTC đã chi khoảng 80 triệu yen (782.640 USD) cho các quan chức ĐSVN trong dự án trị giá 4,2 tỉ yen (41 triệu USD).
Sau đó phía Nhật Bản đã cung cấp một số thông tin liên quan cho phía Việt Nam để tiến hành điều tra vụ việc này. Cụ thể, dự án ODA mà JTC hối lộ quan chức Việt Nam có liên quan đến dự án Đường sắt đô thị trên cao. Đồng thời, trên website chính thức của JTC, cũng thống kê các dự án mà JTC thực hiện tại Việt Nam bao gồm 5 dự án từ 1993 đến nay. Đáng chú ý là Dự án Đường sắt đô thị trên cao của Hà Nội - được triển khai từ năm 2008 dựa trên vốn ODA Nhật Bản, trong đó JTC đóng vai trò là Tư vấn Thiết kế kỹ thuật. Dự án này đã qua giai đoạn 1 và chuẩn bị bước vào giai đoạn 2.
Ở các dự án này, ông Trần Quốc Đông giữ chức Giám đốc Ban Quản lý các dự án đường sắt, (RPMU) từ ngày 1/10/2009. Trước khi về làm giám đốc RPMU ông Đông là Trưởng ban Ban Quan hệ Quốc tế của ĐSVN.
Việc bắt ông Đông diễn ra tại trụ sở Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vào tháng 5. Ngoài ông Đông, cơ quan điều tra còn bắt giữ và khởi tố ông Phạm Hải Bằng, 45 tuổi, nguyên là Phó Giám đốc RPMU; ông Phạm Quang Duy, 39 tuổi, nguyên Phó Giám đốc RPMU; ông Nguyễn Nam Thái, 36 tuổi, Trưởng phòng Dự án 3, RPMU; ông Trần Văn Lục, 56 tuổi, nguyên Giám đốc RPMU và ôngNguyễn Văn Hiếu, nguyên Giám đốc RPMU

Lê Tú - Dantri

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang