Ấn Độ: Sản lượng điện hạt nhân tăng gấp đôi, công suất sử dụng tăng 33%

author 08:57 27/02/2015

(VietQ.vn) - Điện hạt nhân đang là lĩnh vực được chú trọng đầu tư ở Ấn Độ, bằng chứng là sản lượng điện hạt nhân nước này đã tăng gấp đôi trong khi công suất sử dụng tăng tới 33% trong vài năm trở lại đây.

Sự kiện: Phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam

Theo tin tức mới nhất trên tờ New Indian Express, sản lượng điện hạt nhân ở Ấn Độ đã tăng gấp đôi trong vòng 6 năm qua trong khi công suất sử dụng của các lò phản ứng điện hạt nhân ở nước này tăng từ 50% lên 83%. Chính phủ Ấn Độ cho hay, có được thành quả này là nhờ sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Ấn Độ chú trọng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điện hạt nhân

Ấn Độ chú trọng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điện hạt nhân

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng phụ trách Cục Năng lượng nguyên tử Ấn Độ Jitendra Singh cho biết: “Nối tiếp thành quả của sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân năm 2008, sản lượng điện hạt nhân đã tăng từ 14.927 triệu đơn vị điện giai đoạn 2008 – 2009 lên 35.333 triệu đơn vị điện giai đoạn 2013 – 2014 và con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong vài tháng tới”.

Sản lượng điện hạt nhân được đặt ra trong năm 2011 cho kế hoạch 5 năm giai đoạn từ 2012 – 2013 đến 2016 – 2017 là 241.748 triệu đơn vị. Trong khi đó, sản lượng điện hạt nhân từ tháng 4/2012 tới tháng 1/2015 là 98.686 triệu đơn vị.

Nhiều dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Ấn Độ đang được tiến hành

Nhiều dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Ấn Độ đang được tiến hành

Trả lời các câu hỏi về dự án Nhà máy điện hạt nhân Kudankulam (KKNPP), Bộ trưởng Jitendra Singh cho biết, đơn vị số 3 và số 4 của KKNPP với công suất 1000 MW  đang được chuẩn bị để ra mắt vào năm 2015 – 2016.

KKNPP 1 với công suất 1000 MW đã bắt đầu được đưa vào hoạt động gần đây trong khi KKNPP 2 cũng với công suất 1000 MW vẫn đang trong thời gian xây dựng.

Được biết, vào tháng 6/2014, Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi đã đặt mục tiêu tăng gấp 3 lần công suất các nhà máy điện hạt nhân hiện nay lên 4780 MW trong vòng 10 năm tới (năm 2024). Để theo kịp kế hoạch đầy tham vọng này, chính phủ Ấn Độ đã chấp thuận khản năng xây dựng các lò phản ứng điện hạt nhân bổ sung trong tương lai.

Ấn Độ đặt mục tiêu tăng gấp 3 lần công suất nhà máy điện hạt nhân trong vòng 10 năm tới

Ấn Độ đặt mục tiêu tăng gấp 3 lần công suất nhà máy điện hạt nhân trong vòng 10 năm tới

“Hiện nay, các hoạt động chuẩn bị lên dự án cho công trường xây dựng nhà máy điện hạt nhân đang được tiến hành bao gồm thu mua đất, quan trắc môi trường, xem xét các đề nghị hợp tác công nghệ nước ngoài” – Bộ trưởng Jitendra Singh nói.

Một vài trong số các dự án điện hạt nhân này bao gồm Dự án điện hạt nhân Jaitapur (JNPP 1 và 2), Kaiga (5 và 6) và Mahi Banswara (1 và 2). Theo lời Bộ trưởng Năng lượng nguyên tử Ấn Độ, “Quy trình kiểm tra an toàn điện hạt nhân được tiến hành liên tục và thường xuyên có sự nâng cấp cần thiết nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn quốc tế về điện hạt nhân”.

Minh Thùy

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang