Điện sắp tăng giá

author 06:57 05/12/2012

(VietQ.vn) - Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang cho biết, giá điện trong thời gian tới chắc chắn tăng chứ không giảm, bởi hiện nay giá điện của Việt Nam đang rất thấp

Ông Đặng Huy Cường - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực cho biết, liên bộ Công Thương và Tài chính đang rà soát để lên lộ trình điều chỉnh giá điện giai đoạn 2013 - 2015 và không có gì thay đổi sẽ trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 12 này.

Trả lời câu hỏi của báo chí  về xu hướng điều chỉnh giá điện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang cho biết, giá điện trong thời gian tới chắc chắn tăng chứ không giảm, bởi hiện nay giá điện của Việt Nam đang rất thấp. Theo chủ trương từ năm 2008, giá điện sẽ dần theo cơ chế thị trường.

Phương án tăng giá điện sẽ được trình Thủ tướng trong tháng này
Phương án tăng giá điện sẽ được trình Thủ tướng trong tháng này

“Hiện nay nhu cầu năng lượng càng tăng, nguồn điện sơ cấp ngày càng giảm, bởi vậy giá điện theo xu hướng sẽ tăng. Những năm qua do tình hình kinh tế khó khăn nên Chính phủ vẫn phải kiểm soát về giá điện để không ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, cũng như sản xuất kinh doanh", Thứ trưởng Lê Dương Quang khẳng định.

Trên thực tế, theo Cục Điều tiết Điện lực, trong Quyết định 854 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của EVN đã nêu rõ, cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện phân bổ các khoản lỗ do sản xuất kinh doanh điện chưa tính hết vào giá điện từ trước năm 2011 cho các năm 2012 và 2013.

Phân bổ các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015 (theo hướng dẫn của Bộ Tài chính). EVN từng bước nâng dần giá bán điện, đến năm 2013 giá ban điện bình quân được theo giá thị trường. Trong các năm 2012 – 2015, Tập đoàn đảm bảo kinh doanh có lãi.

Theo ông Đặng Huy Cường, lộ trình điều chỉnh giá điện năm 2013 – 2015 sẽ được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn và những tiêu chí đã quy định. Sẽ có các nghiên cứu và báo cáo đầy đủ với Bộ Công Thương, để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ lộ trình điều chỉnh giá điện 2013 – 2015 một cách phù hợp nhất. Khi Thủ tướng Chính phủ thông qua cụ thể, Bộ Công Thưong sẽ phổ biến rộng rãi.

Còn theo ông Đinh Quang Tri - Phó Tổng giám đốc EVN, do thời tiết năm 2012 thuận lợi, nên tình hình hoạt động thuỷ điện đến thời điểm này được vận hành khá tốt. Dự kiến trong năm 2012 kinh doanh của EVN chắc chắn sẽ có lãi.

"Mặc dù chưa có số liệu cụ thể về số lãi trong năm 2012 nhưng dự kiến EVN sẽ trích ra khoảng 3.500 - 4.000 tỷ từ số lãi kinh doanh điện của năm 2012, để bù vào các khoản lỗ của hai năm trước (năm 2010 là 8.000 tỷ đồng và hơn 3.000 tỷ của năm 2011)", ông Tri cho biết.

Cũng theo ông Tri, trong năm 2012 giá điện đã được điều chỉnh tăng nhưng chỉ đủ để bù vào các khoản nợ đến hạn phải trả chứ chưa thể hạch toán vào phần lỗ tỷ giá trên 26.669,27 ngàn tỷ đồng bởi nếu hạch toán vào giá điện thì chắc chắn giá điện năm 2012 sẽ tăng vọt.

Xuân Hương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang