Hà Nội: Liên tiếp phát hiện điện thoại iPhone 5 không rõ nguồn gốc

author 16:26 15/09/2015

(VietQ.vn) - Vừa qua, tổ Y7/141(C.A Hà Nội) khi làm nhiệm vụ tại ngã ba Kim Đồng - Giải Phóng đã phát hiện 28 điện thoại iPhone 5 giá... 2 triệu đồng do đối tượng Thọ vận chuyển.

Theo báo Giao Thông, tin từ Tổ công tác đặc biệt Y7/141 Công an TP Hà Nội chiều 6/9 cho biết, Tổ Y7 vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Thọ (SN 1982, ở tổ 39 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cùng tang vật là 28 chiếc điện thoại iPhone 5 cho Công an phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai để làm rõ nguồn gốc số điện thoại trên.

Đại uý Đào Phan Anh, Tổ trưởng Tổ Y7 cho biết, trước đó, khoảng 15h30 ngày 5/9, tổ Y7 làm nhiệm vụ tại ngã ba Kim Đồng - Giải Phóng phát hiện Thọ điều khiển xe máy Honda Air Blade BKS 29B1-310.10 vi phạm giao thông nên đã dừng xe kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, bất chấp hiệu lệnh, Thọ quay đầu xe bỏ chạy. Các trinh sát hóa trang đã nhanh chóng khống chế và đưa Thọ cùng phương tiện về chốt.

Điện thoại Iphone giả bị thu giữ

Điện thoại iPhone giả bị thu giữ. Ảnh minh họa

Kiểm tra hành chính tại chốt, cảnh sát phát hiện trong cốp xe máy của Thọ có một túi nilon màu xanh, bên trong có 28 điện thoại iPhone 5. Tại thời điểm kiểm tra, Thọ không xuất trình được hoá đơn chứng từ nguồn gốc số điện thoại trên và khai nhận mua mỗi chiếc với giá 2 triệu đồng ở Nghệ An, đưa về Hà Nội bán với giá 5 triệu đồng/chiếc.

Trước đó, ngày 20-5, công an TX.Thuận An, Bình Dương cho biết, vừa xử phạt vi phạm hành chính 5 đối tượng về hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, theo báo Công An TP. HCM. Qua kiểm tra hành chính khu nhà trọ Hoàng Lan ở Khu phố Hòa Long, công an P.Lái Thiêu phát hiện hàng trăm chiếc iPhone được cất giấu dưới gầm giường và trong nhà vệ sinh.

Điện thoại Iphone giả nhìn bóng loáng như hàng thật

Điện thoại iPhone giả nhìn bóng loáng như hàng thật. Ảnh: Công An TP. HCM

Chủ nhân không xuất trình được hóa đơn, chứng từ. Vật chứng thu được gồm 279 chiếc iPhone 5S, 17 chiếc iPhone 6.Qua khai thác nhanh, công an P.Lái Thiêu tiến hành bắt giữ thêm 4 đối tượng ở các phòng trọ kế bên cạnh.

Các đối tượng gồm: Phan Văn Học (SN 1978), Nguyễn Thị Huyền (1979), Doãn Văn Khanh (1971), Nguyễn Thị Sinh (1973), Nguyễn Thị Thuận (1976), đều có hộ khẩu thường trú tại xã Triệu Đề, huyện Lộc Thạnh, Vĩnh Phúc. Linh kiện iPhone nhập lậu từ Trung Quốc có giá từ 300-400 ngàn đồng/1 cái. Các đối tượng đưa về Việt Nam lắp ráp, rao bán từ 4-10 triệu đồng/1 cái.

Tiểu Quyên (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang