Điều chuyển công tác CSGT nổ 3 phát súng chỉ thiên để dừng xe tải

author 17:06 27/08/2015

(VietQ.vn) - Lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định điều chuyển công tác CSGT nổ 3 phát súng chỉ thiên để dừng xe tải gây xôn xao dư luận vừa qua.

Liên quan đến sự việc một cán bộ CSGT tỉnh Hải Dương nổ 3 phát súng chỉ thiên để dừng xe tải gây xôn xao dư luận vừa qua, sáng 27/8, trao đổi với PV, Thiếu tá Nguyễn Văn Hướng - Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Hải Dương xác nhận cán bộ CSGT nổ súng chỉ thiên là Đại úy Phạm Văn Miên, thuộc quân số của Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt tỉnh Hải Dương).

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Hướng, tổ công tác báo cáo lại, khi đang làm nhiệm vụ trên QL37, thuộc địa phận huyện Ninh Giang, tổ công tác phát hiện trên buồng lái của chiếc xe chở phế liệu có tới 4 người, vượt quy định. Ngoài ra, nghi chiếc xe chở quá tải trọng nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Dù đã dừng lại nhưng tài xế lại bất ngờ bỏ chạy khi cán bộ đang đến gần làm việc. Tổ công tác đã phải đuổi theo hơn 3km và cán bộ Miên đã nổ 3 phát súng chỉ thiên.

CSGT nổ 3 phát súng chỉ thiên để dừng xe tảiXe CSGT áp sát chiếc xe tải và cán bộ CSGT nổ 3 phát súng chỉ thiên để dừng phương tiện

Tại hiện trường, tài xế Nguyễn Xuân Đoài (trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) lái chiếc xe tải bỏ chạy mang BKS: 34K-8428, đã bị lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi chở quá số người quy định trong buồng lái. Ngoài ra không có lỗi vi phạm cũng như dấu hiệu bất thường nào khác.

Lý giải về việc cán bộ CSGT Phạm Văn Miên nổ súng, ông Hướng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm, đặc biệt là tội phạm truy nã, nên khi thấy chiếc xe tải bỏ chạy một cách bất thường, tổ công tác liền chỉ đạo truy đuổi.

Tuy nhiên, theo ông Hướng, sau khi kiểm tra phương tiện trên thì chỉ phát hiện lỗi không chấp hành hiệu lệnh và chở quá số người quy định nên đã tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính.

“Việc nổ súng để yêu cầu dừng xe của Đại úy Phạm Văn Miên là vượt quá giới hạn, gây hoang mang cho người dân xung quanh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Hải Dương đã phải tổ chức họp khẩn để rút kinh nghiệm trong toàn đơn vị.

Đồng thời, qua xem xét mức độ vi phạm, lãnh đạo Phòng cũng quyết định điều chuyển công tác với Đại úy Phạm Văn Miên” – vị Phó trưởng Phòng CSGT đồng bộ - đường sắt Công an tỉnh Hải Dương cho hay.

CSGT nổ 3 phát súng chỉ thiên để dừng xe tảiCSGT nổ 3 phát súng chỉ thiên để dừng xe tải

Trước đó, trên mạng Youtube xuất hiện clip ghi lại cảnh CSGT truy đuổi xe tải vi phạm. Đoạn clip được quay tại QL37 (địa phận xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Trong quá trình truy đuổi xe tải vi phạm theo hướng thị trấn Ninh Giang – chợ Vé, đến địa phận qua UBND xã Đồng Tâm chỉ hơn trăm mét, CSGT ngồi trên xe đã bắn phát súng chỉ thiên đầu tiên. Tuy nhiên, khi tiếp cận xe vi phạm, vị CSGT này đã bắn tiếp 2 phát súng chỉ thiên khác.

Khi lái xe tải dừng xe, CSGT vẫn chĩa khẩu súng thẳng về phía cabin xe tải. Chỉ khi lái xe tải xuống xe, CSGT này mới chịu cho súng vào bao. Vụ việc khiến người dân đặc biệt quan tâm.

H. Sơn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang