Điều tra nghi án 10 thuyền viên bị ép nhảy xuống biển

author 14:35 07/10/2014

Các thuyền viên làm việc trên tàu cào cho biết, họ thường xuyên bị quát mắng, dọa đánh. Ngày 22/9 họ bị thuyền trưởng ép nhảy xuống biển sang tàu cá khác

Ngày 6/10, Đại tá Phạm Huy Phong, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau, xác nhận đơn vị này đang điều tra làm rõ nghi án 10 thuyền viên bị ép nhảy xuống biển.

Đại tá Phong cho biết, sáng cùng ngày lực lượng làm nhiệm vụ đã lấy lời khai 10 thuyền viên của 2 tàu cào mang số KG 91999 TS, KG 90217 TS. “Tôi chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tức tốc sang Kiên Giang phối hợp bộ đội biên phòng và công an tỉnh để điều tra làm rõ vụ việc. Nếu đủ chứng cứ sẽ khởi tố vụ án giết người”, Đại tá Phong nói.

Trước đó, vào ngày 3/10, Đồn biên phòng Sông Đốc (TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) tiếp nhận 10 thuyền viên trên từ tàu đánh cá CM 99543 TS do ông Nguyễn Trí Thức (ngụ TT.Sông Đốc) làm thuyền trưởng.

Làm việc với lực lượng biên phòng, các thuyền viên cho biết họ là 10/17 thuyền viên đi trên 2 tàu cào KG 91999 TS và KG 90217 TS, quá trình làm việc trên tàu thường xuyên bị thuyền trưởng quát mắng, dọa đánh. Đến 6 giờ ngày 22/9, thuyền trưởng (không rõ họ tên) ép họ nhảy xuống biển sang một tàu cá gần đó để vào bờ, nếu không sẽ bị chém.

Tuy nhiên, khi nhảy xuống biển các thuyền viên không đến được tàu cá, còn 2 tàu cào bỏ chạy nên tất cả bị trôi dạt đến 18h cùng ngày được tàu CM 99543 TS phát hiện cứu vớt ở cách đảo Hòn Khoai khoảng 67 hải lý về hướng nam. Đến ngày 3/10, tàu mới đưa các thuyền viên vào bờ.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được chủ phương tiện KG 90217 TS là ông Tôn Tấn Tài (ngụ P.Mạc Cửu, TP.Rạch Giá, Kiên Giang).

Theo VOV


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang