Đình chỉ điều tra vụ án xây chòi lá cạnh quán cà phê Xin Chào gây xôn xao

author 15:13 06/05/2016

(VietQ.vn) - Cơ quan CSĐT, Công an huyện Bình Chánh có quyết định đình chỉ điều tra ông Nguyễn Văn Bỉ, người bị khởi tố vì xây chòi lá cạnh quán cà phê Xin Chào.

 

Chiều ngày 6/5, cơ quan CSĐT, Công an huyện Bình Chánh xác nhận, hiện Thượng tá Lê Văn Hải – Phó trưởng Công an kiêm Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã ký quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Nguyễn Văn Bỉ.

Trước đó, ngày 29/4, sau khi tiến hành thẩm định kỹ càng, Viện KSND TP.HCM đã trả lại hồ sơ cho Viện KSND huyện Bình Chánh, rồi sau đó, hồ sơ này cũng đã trả lại cho cơ quan CSĐT – Công an huyện theo đúng luật định.

Qua vụ việc này, Viện KSND TP.HCM cũng đã có báo cáo với Viện KSND tối cao theo hướng ông Nguyễn Văn Bỉ không cấu thành tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở.

Lãnh đạo Công an TP.HCM cũng đã có chỉ đạo Công an huyện Bình Chánh thực hiện việc đình chỉ điều tra đối với ông Bỉ.

Ông Nguyễn Văn Bỉ sẽ được trao quyết định đình chỉ điều tra vụ án - ảnh: Đình Thảo.

 

 

Trong chiều hôm nay (6/5), cơ quan CSĐT – Công an huyện Bình Chánh sẽ mời ông Bỉ đến, trao cho ông quyết định đình chỉ điều tra theo đúng luật quy định.

Đây là vụ việc do Đại tá Nguyễn Văn Qúy – Trưởng Công an huyện kiêm Thủ trưởng cơ quan CSĐT – Công an huyện Bình Chánh ký quyết định truy tố ông Bỉ.

Hiện ông Qúy đang bị tạm đình chỉ công tác, chờ làm kiểm điểm và tiến hành xử lý theo các bước, do đã có những sai phạm trong vụ án quán cà phê Xin Chào.

Vào giữa tháng 7/2015, ông Nguyễn Văn Bỉ dựng một chòi lá, ngay cạnh quán cà phê Xin Chào dùng để chứa vật tư, cột cây, mái lá, vách lá. UBND thị trấn Tân Túc đã đến kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu ngưng thi công, phá dỡ công trình phần nào đã hoàn thành, và ông Bỉ đã nghiêm túc chấp hành.

Chỉ 3 tháng sau, ông Bỉ lại tiếp tục dựng một chòi lá khác diện tích 35m2 với mục đích sử dụng, kết câu cũng giống như trước. UBND thị trấn Tân Túc sau đó cũng đã đến kiểm tra, lập biên bản về việc thi công, xây dựng không phép, yêu cầu ngưng thi công, tháo dỡ công trình, và ông Bỉ cũng đã chấp hành.

Vào ngày 14/12/2015, Công an huyện Bình Chánh đã có văn bản, đề nghị UBND huyện chuyển hồ sơ sang, hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính lần thứ 2.

Sau đó hơn 1 tháng, ông Bỉ bị cơ quan Công an ra quyết định khởi tố về tội danh “Vi phạm các quy định về quản lý nhà ở” theo điều 270 Bộ luật Hình Sự, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú.

 

 

>> Phát hiện cá chết xếp lớp dưới đáy biển ở Quảng Bình.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang